Có 105 kết quả :

Thục Quyên - Nữ sinh viên truyền cảm hứng: Nỗ lực, tự chủ và cống hiến

Thục Quyên - Nữ sinh viên truyền cảm hứng: Nỗ lực, tự chủ và cống hiến

TPO - Trần Thục Quyên (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cô là một tấm gương sáng về nghị lực và lòng nhân ái. Với thành tích học tập xuất sắc, hoạt động ngoại khóa năng nổ và trái tim ấm áp, Thục Quyên đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ.
Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023

Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023

TPO - Hoàng Ngọc Kim Cương (sinh năm 2001) là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Đồng Nai. Kim Cương là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023.
Mỗi hành động nhỏ bằng sự tử tế đều là có trách nhiệm với xã hội

Mỗi hành động nhỏ bằng sự tử tế đều là có trách nhiệm với xã hội

TPO - Hoàng Minh Tú (sinh năm 2003) quê Hà Nội, hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Minh Tú, "sống là phải cho đi, đâu phải của riêng mình" nên cậu bạn đã chọn ngành Y và phấn đấu đấu trở thành một bác sĩ giỏi có tấm lòng nhân ái. Tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn tuổi 20.
Nữ sinh Đại học Anh Quốc 'trót' yêu nghề Báo

Nữ sinh Đại học Anh Quốc 'trót' yêu nghề Báo

TPO - Minh Huyền đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Anh Quốc Việt Nam. Theo Huyền cô bạn chưa có duyên thực tập trong lĩnh vực sự kiện bao giờ, vì cô vẫn đang bận theo đuổi một con đường tưởng chừng như không liên quan lắm, là trở thành phóng viên tập sự làm cộng tác .
Tuổi trẻ phải sống sao để không phải thốt lên hai từ 'Giá như…?'

Tuổi trẻ phải sống sao để không phải thốt lên hai từ 'Giá như…?'

TPO - Nguyễn Thị Hiếu là sinh viên chuyên ngành Marketing, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU). Cô nàng được biết đến là gương mặt sinh viên tiêu biểu với nhiều thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật. Hiếu đã xuất sắc đạt được học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc 4/4 kỳ và ngôi vị quán quân cuộc thi “Vua Marketing 2022” do CLB Marketing Học viện Tài chính tổ chức. “Just do it” - “Cứ làm đi” chính là kim chỉ nam để Hiếu sống trọn vẹn tuổi thanh xuân chẳng đến hai lần.
Nam vương Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên: Luôn học hỏi, trải nghiệm để bản thân tốt hơn chính mình của ngày hôm qua

Nam vương Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên: Luôn học hỏi, trải nghiệm để bản thân tốt hơn chính mình của ngày hôm qua

TPO - Bùi Thành Vinh, sinh năm 2002, một người con của Lào Cai, là sinh viên năm tư ngành Y khoa, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Thấu hiểu được sự vất vả sương gió của người dân quê hương, Thành Vinh đã mang trong mình hoài bão trở thành một người bác sĩ ưu tú mang năng lượng tích cực để chăm sóc và giúp đỡ đồng bào Lào Cai yêu thương.
Bị bệnh hô hấp từ bé, nữ sinh quê Vĩnh Phúc tập luyện taekwondo suốt 9 năm, mong ước trở thành bác sĩ giỏi

Bị bệnh hô hấp từ bé, nữ sinh quê Vĩnh Phúc tập luyện taekwondo suốt 9 năm, mong ước trở thành bác sĩ giỏi

TPO - Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 2003) quê Vĩnh Phúc, đang là sinh viên năm 3 ngành Y Khoa trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Lớn lên trong gia đình làm nghề may, tiếp xúc với bụi vải hằng ngày, Diệp bị bệnh về đường hô hấp, thường xuyên ốm và đi khám rất nhiều nơi. Mỗi lần như vậy, bản thân cô rất mệt mỏi và tự nhủ với lòng rằng mai sau lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bản thân và giúp đỡ nhiều người bệnh.
Khởi động chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023

Khởi động chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023

TPO - Sáng 25/10, chương trình mở màn của chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023 với chủ đề “Thấu hiểu bản thân - Làm chủ tương lai” nhằm định hướng, chia sẻ kinh nghiệm cho tân sinh viên trong việc quản lý thời gian, thiết lập lộ trình học tập, nghiên cứu để làm chủ tương lai đã được diễn ra thành công tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
 Việc học tập, trải nghiệm là việc cả đời và không bao giờ là thừa thãi

Việc học tập, trải nghiệm là việc cả đời và không bao giờ là thừa thãi

TPO - Trần Gia Linh là cựu học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Hạ Long. Vốn dĩ là người năng động, thích xê dịch và làm những công việc được thỏa sức sáng tạo, cô đã theo học ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại, khóa 49, Học viện Ngoại giao. Linh luôn muốn có thể đưa thông tin quốc tế và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới công chúng Việt Nam. 
Chàng MC đa năng đam mê công tác tình nguyện

Chàng MC đa năng đam mê công tác tình nguyện

TPO - Khắc Tuấn hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng. Không chỉ có thành tích học tập tốt, cậu bạn còn là một MC đa năng, đảm nhận dẫn nhiều chương trình, sự kiện lớn của trường, lớp. Với niềm đam mê công tác tình nguyện từ nhỏ, Khắc Tuấn luôn nhiệt huyết tham gia các hoạt động vì xã hội, rèn luyện bản thân.
Nữ sinh Sư phạm Tiếng Pháp lan tỏa yêu thương qua các hoạt động vì cộng đồng

Nữ sinh Sư phạm Tiếng Pháp lan tỏa yêu thương qua các hoạt động vì cộng đồng

TPO - Đinh Thị Cẩm Ly (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Sư phạm Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Pháp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vốn là một người năng động tích cực, Cẩm Ly đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Phó Chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ sư phạm Khoa Tiếng Pháp,... Bên cạnh đó, cô có niềm yêu thích nghiên cứu khoa học và đạt giải trong các cuộc thi về Nghiệp vụ Sư phạm.
Tham gia các hoạt động ở trường sẽ cải thiện rất nhiều các kỹ năng mềm của bản thân

Tham gia các hoạt động ở trường sẽ cải thiện rất nhiều các kỹ năng mềm của bản thân

TPO - Phạm Tú Linh là sinh viên năm 3, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô  bạn luôn năng nổ hoạt bát, sôi nổi trong nhiều hoạt động của nhà trường và từng có những thành tích như: Giấy khen của Hội Sinh viên khen thưởng thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường,...
Nam sinh trường Báo hết mình theo đuổi đam mê với nghề dẫn

Nam sinh trường Báo hết mình theo đuổi đam mê với nghề dẫn

TPO - Nguyễn Duy An (21 tuổi, đến từ Phú Thọ) là sinh viên năm 4 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, An đồng thời đảm nhiệm 2 vai trò là: Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Chính trị học và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC (AMC) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc học ở trường, An đang theo đuổi công việc dẫn chương trình, đồng thời làm trợ giảng tại một trung tâm chuyên đào tạo về giọng nói và kỹ năng mềm.
Tân cử nhân xuất sắc Đại học Y Dược Cần Thơ vượt lên nghèo khó thắp sáng ước mơ của chính mình

Tân cử nhân xuất sắc Đại học Y Dược Cần Thơ vượt lên nghèo khó thắp sáng ước mơ của chính mình

TPO - Đặng Quang Phú (sinh năm 2001) là cử nhân khóa 45 vừa tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học, thuộc khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Anh là Á khoa đầu ra của ngành học, xếp loại xuất sắc với GPA toàn khóa 3,66/4,0; điểm rèn luyện đạt 99,3/100. Trong quá trình học tập, Phú luôn mong muốn vượt lên trên xuất phát điểm của bản thân, không ngừng nỗ lực chinh phục những danh hiệu, giải thưởng, NCKH, học bổng danh giá.
Những vấn đề xã hội nào đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm?

Những vấn đề xã hội nào đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm?

TPO - Giới trẻ đang sống trong một xã hội hiện đại, một kỷ nguyên số hội nhập và phát triển nhưng cũng không ít những vấn đề nhức nhối xảy ra. Bằng suy nghĩ và hành động của mình, giới trẻ chính là thế hệ có thể thay đổi các vấn đề đó. Dưới góc nhìn cởi mở, hãy cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam tìm hiểu những vấn đề nào đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm.
Nữ sinh xuất sắc Đại học Ngoại thương chia sẻ phương pháp học tập đạt thành tích cao

Nữ sinh xuất sắc Đại học Ngoại thương chia sẻ phương pháp học tập đạt thành tích cao

TPO - Nguyễn Khánh Linh (19 tuổi) đang là sinh viên năm 2, cán bộ lớp Anh 03 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chương trình Chất lượng cao, thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Khánh Linh sở hữu IELTS 7.5, 3/3 kỳ đạt học bổng KKHT loại A và B của Trường. Năm 2022, cô đồng thời là Sinh viên 5 tốt cấp trường và Thành phố. Hiện tại, Linh đang tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Goethe University Frankfurt (Đức) và có cơ hội khám phá nhiều nước Châu Âu.
 Cố gắng từng chút chậm rãi tiến bước để chạm đến ước mơ

Cố gắng từng chút chậm rãi tiến bước để chạm đến ước mơ

TPO - Đào Đăng Minh (sinh năm 2003) quê Quảng Ninh, hiện là sinh viên năm 2 – ngành Y Đa khoa Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Gia đình có nhiều người làm trong ngành Y, bởi vậy Đăng Minh ngưỡng mộ hình ảnh Bác sĩ cùng với giá trị sự cống hiến lớn lao của ngành Y tế cho cộng đồng và xã hội. Được sự ủng hộ từ gia đình, Đăng Minh đã chuẩn bị hành trang chinh phục ước mơ với mong muốn được góp sức nhỏ bé để chăm sóc sức khỏe cho mọi người và sống làm người có ích cho xã hội.
Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân

TPO - Nguyễn Lê Phương Nga (sinh năm 2001) là sinh viên năm cuối lớp Quản trị kinh doanh 61E chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ một cô tân sinh viên với những “Peer Pressure - áp lực đồng trang lứa", tự ti và ngại ngùng khi thể hiện bản thân, Phương Nga đã thay đổi từ việc rèn luyện kỹ năng mềm đến việc học tập, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. 
Vytalk 'Open sesame' - Mở ra cánh cửa cơ hội với tiếng Anh và kĩ năng mềm cùng Khánh Vy

Vytalk 'Open sesame' - Mở ra cánh cửa cơ hội với tiếng Anh và kĩ năng mềm cùng Khánh Vy

TPO - Ngày 15/04 vừa qua tại Đại học Xây Dựng Hà Nội, chương trình VyTalk “Open Sesame” đã đem đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Và dư âm đọng lại trong hơn 1000 người tham dự không chỉ là những kiến thức bổ ích về Tiếng Anh, kỹ năng mềm; mà còn là hành trình theo đuổi đam mê của Khánh Vy và khách mời Uy Lê.
Công việc Lễ tân đã giúp nữ sinh học chuyên ngành Kinh tế trở nên tự tin hơn vào bản thân

Công việc Lễ tân đã giúp nữ sinh học chuyên ngành Kinh tế trở nên tự tin hơn vào bản thân

TPO - Nguyễn Thị Thanh Thương là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế - Tài chính(SNHU), Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một người sống hướng nội, nhưng từ khi lên đại học Thanh Thương đã có được rất nhiều cơ hội để có thể giúp bản thân tiếp cận được nhiều môi trường khác nhau. Nhưng cô bạn này luôn muốn đi tìm sự mới mẻ cũng như tích lũy kinh nghiệm làm việc để bản thân có thể trau dồi các kỹ năng sống, và tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình.
Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết

TPO - Trần Phương Mai là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Hà Nội. Châm ngôn của Phương Mai là trở thành một sinh viên kinh tế năng động. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, cô nàng cũng đã đạt được những điểm số khá tốt trong học tập và được học bổng khuyến khích học tập của trường.