Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Xuân Bắc góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn XII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu H'Hen Niê, NSƯT Xuân Bắc, diễn viên Bảo Thanh… cùng góp ý, hiến kế vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ tự tin, năng động, giàu lòng yêu nước và khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ngày 15/3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của các phóng viên, biên tập viên trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong giới trẻ để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn. Hội nghị có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như: Hoa hậu H'Hen Niê, NSƯT Xuân Bắc, diễn viên Bảo Thanh, Xuân Nghị…

“Gieo mầm” lòng tự tôn dân tộc từ sớm

Đa số các ý kiến tại Hội nghị cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã nêu bật được niềm tin sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ; điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ, đời sống vật chất, thể chất, tinh thần của thanh thiếu nhi ngày càng được nâng lên.

Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Xuân Bắc góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn XII ảnh 1

Hoa hậu H’hen Niê. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại hội nghị, Hoa hậu H’hen Niê mong muốn tổ chức Đoàn, Hội, Đội tăng cường triển khai các mô hình, hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

H’hen Niê chia sẻ, xuất thân từ đồng bào dân tộc thiểu số, để có được thành công như ngày hôm nay, tự tin thể hiện mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế, bản thân cô phải trải qua một hành trình rất dài để thay đổi. Trong đó, những hoạt động như Mùa hè xanh đã góp phần tích cực giúp cô có được sự tự tin, năng động.

Hoa hậu H’hen Niê cho biết, thực tế, nhiều bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu kỹ năng sống, mông lung không biết cách bảo vệ bản thân, chưa định hình được tương lai.

“Tôi mong rằng, tổ chức Đoàn có nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng các bạn trẻ vùng sâu, vùng xa để trang bị kỹ năng, đặc biệt “gieo mầm” lòng tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước từ sớm trong các bạn trẻ”, Hoa hậu H’hen Niê nói.

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, dự thảo đã cho thấy sự đồng hành sâu sát với công tác thiếu nhi, đặc biệt là trong trang bị, nâng cao nhận thức, ý thức về tổ chức Đoàn, Đội từ sớm để tránh tình trạng “nhạt Đoàn” trong thanh thiếu nhi.

Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Xuân Bắc góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn XII ảnh 2

NSƯT Xuân Bắc. Ảnh: Lâm Đăng Hải

NSƯT Xuân Bắc đề nghị, tổ chức Đoàn cần có các giải pháp phát huy hơn nữa sức ảnh hưởng của văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ đến cộng đồng gắn với vai trò, tinh thần tiên phong, sức lan tỏa không chỉ ở chuyên môn mà còn ở những cống hiến tích cực.

Trong đó, nghệ sĩ Xuân Bắc đề xuất giải Pháp, T.Ư Đoàn quyết liệt đưa tiêu chuẩn cống hiến cho cộng đồng của nghệ sĩ vào tiêu chí đánh giá xét các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, đặc biệt đối với các nghệ sĩ biểu diễn.

Bên cạnh đó, NSƯT Xuân Bắc cũng bày tỏ mong muốn, tổ chức Đoàn đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao nhận thức, vai trò của thanh niên đối với việc phát triển nền công nghiệp văn hóa.

Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Xuân Bắc góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn XII ảnh 3

Nữ diễn viên Bảo Thanh

Nữ diễn viên Bảo Thanh cũng bày tỏ mong muốn, tổ chức Đoàn xây dựng các chương trình, hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi để phát huy tối đa năng lực, sở trường của mỗi bạn trẻ.

Thanh niên thành chủ thể của chương trình, hoạt động Đoàn

Nhiều đại biểu phóng viên, biên tập viên cũng bày tỏ tán thành với việc dự thảo đã đề cập đến thế hệ Z, phân tích những tác động cụ thể về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên thế hệ Gen Z.

Theo nhà báo Phan Linh, phóng viên báo Nhân Dân, nội dung dự thảo cần đi sâu hơn vào những nhiệm vụ, giải pháp đồng hành cụ thể với các bạn trẻ thuộc thế hệ Z trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhà báo Xuân Tùng, phóng viên báo Tiền Phong đề cập việc tổ chức Đoàn quan tâm hỗ trợ vấn đề việc làm cho thanh niên trước cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số; xây dựng tinh thần tự học trong mỗi bạn trẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Xuân Bắc góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn XII ảnh 4

Nhà báo Xuân Tùng, phóng viên báo Tiền Phong. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, một trong những nhiệm vụ của Đại hội Đoàn XII, là đánh giá kết quả 5 năm qua và xác định 5 năm sắp tới chúng ta sẽ làm gì. Trong đó, việc xác định 5 năm sắp tới Đoàn làm gì là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Đến thời điểm hiện tại, tiểu ban nội dung Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xây dựng dự thảo lần 2. T.Ư Đoàn tổ chức lấy ý kiến của nhiều lực lượng khác nhau: cựu cán bộ Đoàn, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, cán bộ, viên chức, văn nghệ sĩ, vận động viên, người nổi tiếng, phóng viên…

Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Xuân Bắc góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn XII ảnh 5

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Huy nhận định, các ý kiến tại Hội nghị thể hiện tình cảm đặc biệt của phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong giới trẻ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, song song với các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các cấp bộ Đoàn cũng đang dần chuyển đổi phương thức, cách làm nhằm biến thanh niên thành chủ thể của mọi phong trào, mô hình, chương trình hành động cách mạng.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, nhiệm kỳ tới, sẽ có những thay đổi căn cơ, cốt lõi về ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý đoàn viên, thanh niên theo hướng xuyên suốt, thống nhất từ cấp cơ sở đến T.Ư.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.