Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang

TPO - Bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, các anh chị em khuyết tật tại Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng (CORMIS) đã biến những miếng vải thừa bỏ đi thành sản phẩm thời trang vừa có tính thẩm mỹ vừa thân thiện với môi trường.

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng (CORMIS) nằm trong ngôi nhà nhỏ trên đường Võ Trường Toản (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Hơn 4 năm qua, nơi đây là ngôi nhà chung của nhiều anh chị em khuyết tật trong dự án “Tái chế vì cuộc sống hạnh phúc”.

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 1

Những thành viên ở đây phần lớn đều là người khuyết tật, đến từ nhiều tỉnh thành: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam. (Ảnh: NVCC)

Đây là dự án tạo sinh kế cho các nhóm cộng đồng yếu thế của địa phương thông qua các cách tái chế rác thải vải và lưới đánh cá thành những vật dụng hữu ích trong cuộc sống như: áo quần, mũ, khẩu trang, túi đi chợ, túi đựng lap-top, túi đựng ly nước, ví đựng card, dây buộc tóc,... Điều đặc biệt là tất cả những sản phẩm trên đều được tạo ra từ đôi bàn tay của những người thợ may khiếm khuyết.

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 2

Nguồn vải để tái chế chủ yếu được thu gom từ các tiệm may ở Hội An. Sau khi nhận được nguồn vải sẽ bắt đầu phân loại tùy theo chất liệu. (Ảnh: Khánh-Hà)

Chị Đặng Thị Bé (50 tuổi, TP. Đà Nẵng) đã gắn bó với dự án “Tái chế vì cuộc sống hạnh phúc” ngay từ những ngày đầu tiên. “Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề báo động, mình cũng muốn chung tay góp một phần trong việc tạo ra nhiều sản phẩm từ những thứ bỏ đi để bảo vệ môi trường. Nếu như bọn chị không dùng làm số vải này ra thì người ta cũng thải ngoài, rất nhiều, còn mình làm vừa có thêm thu nhập, vừa hạn chế được rác thải”, chị Bé nói.

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 3

Chị Trần Uyên Giang (34 tuổi, quê Quảng Nam), thành viên của dự án cho biết: “Công việc tái chế này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo thêm thu nhập cho các anh chị em khuyết tật. Khi người khuyết tật có được việc làm, tự tạo được thu nhập họ sẽ trở nên tự tin hơn”. (Ảnh: Khánh-Hà)

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 4Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 5

Khó khăn nhất có lẽ là khâu xử lý vải, phải tính toán làm sao cho màu sắc, chất liệu tương thích để tạo ra thành phẩm đẹp. (Ảnh: Khánh-Hà)

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 6

Vì đi lại khó khăn nên những thành viên trong dự án mất nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành một sản phẩm. Dù vậy họ vẫn luôn lạc quan, vừa mưu sinh, vừa lấy mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường để cố gắng từng ngày. (Ảnh: NVCC)

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 7

Vải vụn phân loại xong sẽ phân ra cho các thành viên trong hội để may thành các sản phẩm như túi tote, ví, túi đựng laptop, túi đựng điện thoại, khẩu trang,… (Ảnh: NVCC)

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 8

Vì được làm từ vải thừa, nên mỗi sản phẩm đều có một màu sắc, họa tiết riêng, “không đụng hàng” với các sản phẩm khác trên thị trường. (Ảnh: Khánh-Hà)

Người khuyết tật biến vải thừa thành túi ví thời trang ảnh 9

Những “người mẫu đặc biệt” tự tin trình diễn các bộ áo dài tự tay mình thiết kế trong show thời trang tái chế tại phố cổ Hội An. (Ảnh: NVCC)

Tin liên quan