Người dân truy đuổi bắt giữ hai tên trộm ở ngoại thành Sài Gòn

Hai tên trộm chó bị người dân truy bắt.
Hai tên trộm chó bị người dân truy bắt.
TPO - Phát hiện hai thanh niên chạy xe máy bắn trộm chó, nhiều người dân ở ngoại thành Sài Gòn đã hô hoán nhau truy đuổi bắt giữ bàn giao cho công an cùng tang vật là 8 con chó và dụng cụ chích điện.

Ngày 21/8, Công an xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TPHCM) đang làm việc với Nguyễn Công Nhật và Trần Anh Khoa (cùng 21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) để làm rõ về hành vi trộm chó.

Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, Khoa chạy xe máy mang biển số 59D2- 210.15 chở Nhật từ huyện vòng quanh các tuyến đường. Đến khu vực thuộc địa bàn huyện Củ Chi, cả hai trộm được 7 con chó lớn trong khu vực.

Người dân truy đuổi bắt giữ hai tên trộm ở ngoại thành Sài Gòn ảnh 1 Nhiều con chó bị hai đối tượng trộm chích điện bắt.

Khi cả hai tiếp tục chở nhau đến đường 150, tổ 4, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và bắt trộm thêm một con chó khác nhưng bị người dân phát hiện hô hoán, truy đuổi.

Hai thanh niên tăng ga tháo chạy và sau đó xảy ra va chạm với phương tiện khác nên ngã xuống đường. Cả hai bỏ lại xe máy và tang vật rồi chạy bộ, nhảy xuống kênh gần đó lẩn trốn nhưng bị người dân vây bắt giao cơ quan chức năng.

Người dân truy đuổi bắt giữ hai tên trộm ở ngoại thành Sài Gòn ảnh 2 Tang vật dùng để bắt trộm chó bị thu giữ.

Kiểm tra trong chiếc ba lô của hai kẻ trộm công an phát hiện các dụng cụ bắn chó gồm 1 bình ắc qui, 1 bộ kích điện, hai cây chĩa chó cán gỗ, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná thun. Ngoài ra, còn 8 con chó trong bao tải trên xe máy của hai tên trộm. Hiện Công an xã Bình Mỹ đã lập hồ sơ vụ việc để chuyển đến Công an huyện Củ Chi để xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG