Ngoại trưởng Nga – Trung gặp nhau ở Ấn Độ, bàn về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc sẽ duy trì trao đổi gần gũi với Nga để có “đóng góp thiết thực” vào các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp ngày 5/5.
Ngoại trưởng Nga – Trung gặp nhau ở Ấn Độ, bàn về Ukraine ảnh 1

Hai ngoại trưởng Nga - Trung Quốc gặp nhau tại Goa ngày 5/5. (Ảnh: SCMP)

Tại cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba kể từ khi ông Tần trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc, hai bên đồng ý "tăng cường trao đổi và phối hợp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương để phản đối Chiến tranh Lạnh mới”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Hai ngoại trưởng gặp nhau tại Goa, một tiểu bang của Ấn Độ, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau cuộc điện đàm quan trọng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

Ông Tần Cương nói rằng kể từ sau chuyến thăm thành công của Chủ tịch Tập đến Nga cách đây không lâu, trao đổi song phương ở nhiều cấp trở nên sôi động hơn, và hợp tác trong nhiều lĩnh vực đang được triển khai trên diện rộng. Trung Quốc cũng sẵn sàng phối hợp với Nga để triển khai tốt các nhận thức chung đã đạt được giữa hai nguyên thủ, tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố và làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ông Tần khẳng định.

Hai bên “đồng ý tăng cường trao đổi và phối hợp với các quốc gia thành viên khác của SCO, tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương khác như BRICS, G20, Liên Hợp Quốc, phản đối các hình thức bá quyền”.

Cuộc gặp diễn ra khi có thêm những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tăng cường liên minh ở khu vực, điều mà Bắc Kinh coi là một chiến lược để kiềm chế Trung Quốc. Gần đây có thông tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mở văn phòng liên lạc châu Á đầu tiên tại Nhật Bản.

Phát biểu ngày 4/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi "cảnh giác cao độ” khi “NATO tiếp tục tiến về phía Đông đến châu Á – Thái Bình Dương”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hành động của NATO sẽ “làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực, kích thích đối đầu”.

Nỗ lực của Trung Quốc nhằm dàn xếp đối thoại giữa Nga và Ukraine vẫn đang được xúc tiến. Bà Mao cho biết kế hoạch công tác của Đặc phái viên Trung Quốc Li Hui đến Ukraine và “một số nước khác” không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công vào Điện Kremlin.

Ông Li - cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga – được bổ nhiệm làm Đặc phái viên phụ trách các vấn đề Á – Âu từ năm 2019. Công việc của ông tập trung vào quan hệ giữa Trung Quốc với Nga và các nước từng thuộc Liên Xô cũ.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG