Ngoại trưởng Anh: Kịch bản xấu nhất giữa Ukraine và Nga có thể xảy ra tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 19/2 cảnh báo rằng , “tình huống xấu nhất giữa Ukraine và Nga có thể xảy ra sớm nhất là vào tuần tới”.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss đưa ra lời cảnh báo tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Bà nói rằng, bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị là “cực kỳ nghiêm túc”.

“Đây là một trong những thời khắc nguy hiểm nhất đối với an ninh châu Âu mà chúng tôi đã trải qua kể từ đầu thế kỷ 20. Và chúng ta cần thể hiện sự thống nhất chưa từng có”, Ngoại trưởng Anh nói.

“Tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và tình huống xấu nhất có thể xảy ra sớm nhất là vào tuần tới”, bà Truss nói.

Bà Truss cho biết Vương quốc Anh sẽ thống nhất với các đối tác để hỗ trợ Ukraine. “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần mạnh mẽ trong việc hỗ trợ Ukraine… Ukraine cần sự hỗ trợ của chúng ta tại Liên Hợp Quốc và tại OSCE. Họ cũng cần sự hỗ trợ kinh tế của chúng tôi bởi vì có một mối đe dọa thực sự về bất ổn kinh tế. Họ cần sự hỗ trợ quốc phòng của chúng tôi và Vương quốc Anh cam kết tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ đó, sát cánh cùng Ukraine ”, bà nói thêm.

Ngoại trưởng Truss nhấn mạnh, Vương quốc Anh kiên quyết áp đặt những lệnh trừng phạt nặng nề đối với Nga nếu nước này tấn công Ukraine. “Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc các nhà tài phiệt có thể chuyển tiền của họ ra quốc tế. Chúng tôi sẽ ngăn họ đi du lịch và chúng tôi sẽ gây khó khăn hơn cho các công ty Nga trong việc khai thác thị trường vốn của chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ gây khó khăn hơn cho Nga trong việc tiếp cận thị trường nợ công”, bà nói.

Ngoại trưởng Anh: Kịch bản xấu nhất giữa Ukraine và Nga có thể xảy ra tuần tới ảnh 1

Các binh sĩ Ukraine trú ẩn trước đợt pháo kích lớn tại một thị trấn nằm ở miền đông nước này. Ảnh: The Washington Post.

Tổng thống Ukraine lên tiếng

Một nhóm phóng viên CNN và các cơ quan báo chí khác tháp tùng Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskiy trong chuyến tham quan tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Hôm 19/2, khoảng chục quả đạn cối rơi xuống trong vòng vài trăm mét của nhóm phóng viên; không ai bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, các lệnh trừng phạt đối với Nga cần được công khai trước khi nước này tấn công Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp tại Hội nghị An ninh Munich rằng, ông không đồng ý với lập trường rằng các lệnh trừng phạt chỉ nên được đưa ra sau khi một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga diễn ra.

Ông nói với CNN: “Vấn đề là chỉ cần công khai... Chỉ là danh sách các biện pháp trừng phạt, để họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu chiến tranh… Chúng tôi không cần các biện pháp trừng phạt của các bạn sau khi vụ bắn phá xảy ra”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksii Reznikov, nói rằng, hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương do các cuộc pháo kích ở miền đông Ukraine hôm 19/2, The Washington Post đưa tin.

Ông Reznikov nhắc lại rằng, các lực lượng của chính phủ Ukraine không có kế hoạch tấn công ở khu vực Donbas phía đông nước này. Nhưng ông cũng nói rằng Kiev sẽ “không cho phép bắn vào các vị trí của quân đội và các khu định cư của con người mà không bị trừng phạt”.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng, số vụ pháo kích hiện nay tăng gấp 10 lần trong ba ngày qua, cáo buộc phe ly khai sử dụng vũ khí bị cấm trong các thỏa thuận trước đó.

Hôm 15/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xảy ra chiến tranh với Ukraine và đó là lý do tại sao nước này đưa ra các đề xuất về đảm bảo an ninh, Moscow Times đưa tin.

Tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva, sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Putin nói rằng, các đề xuất an ninh của Nga bao gồm ký một thỏa thuận với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh bình đẳng cho mọi người ở châu Âu, bao gồm Nga.

Ngoại trưởng Anh: Kịch bản xấu nhất giữa Ukraine và Nga có thể xảy ra tuần tới ảnh 2

Ngoại trưởng Anh Liz Truss (phải), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái), Ngoại trưởng Úc Marise Payne (thứ hai bên trái) trong cuộc họp tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 19/2. Ảnh: AP.

MỚI - NÓNG