Lo chiến tranh, lãnh đạo phe ly khai miền Đông Ukraine ban hành sắc lệnh tổng động viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo "Cộng hoà Nhân dân Donetsk" tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 19/2 ban hành sắc lệnh tổng động viên do lo ngại chiến tranh bùng phát.
Lo chiến tranh, lãnh đạo phe ly khai miền Đông Ukraine ban hành sắc lệnh tổng động viên ảnh 1

Ông Denis Pushilin. Ảnh: Reuters

Một lãnh đạo phe ly khai khác, Leonid Pasechnik, đã ký sắc lệnh tương tự đối với "Cộng hoà Nhân dân Luhansk" tự xưng ngay sau đó.

“Tôi kêu gọi đồng bào của tôi, những người đang trong lực lượng dự bị, hãy đến các văn phòng nghĩa vụ quân sự. Hôm nay tôi đã ký một sắc lệnh tổng động viên”, Denis Pushilin, thủ lĩnh phe ly khai ở Donetsk cho biết.

Ông Pushilin cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị tấn công hai nước cộng hoà tự xưng nhưng không đưa ra bằng chứng. Cáo buộc này bị Ukraine bác bỏ.

Ngày 18/2, Donetsk và Luhansk (hai khu vực do lực lượng chủ trương ly khai khỏi Ukraine kiểm soát) đã tuyên bố sơ tán dân thường sang Nga do lo ngại nguy cơ bị quân đội Ukraine tấn công. Phần lớn trong số vài triệu dân thường ở Donetsk và Luhansk là người nói tiếng Nga. Nhiều người thậm chí còn được Nga cấp quyền công dân.

Tối cùng ngày, Donetsk và Luhansk cùng lúc ghi nhận một số vụ nổ nhỏ lẻ nhưng chưa gây thiệt hại về người.

Lo chiến tranh, lãnh đạo phe ly khai miền Đông Ukraine ban hành sắc lệnh tổng động viên ảnh 2

Người dân Donetsk đi sơ tán tối 18/2. Ảnh: Reuters

Lo chiến tranh, lãnh đạo phe ly khai miền Đông Ukraine ban hành sắc lệnh tổng động viên ảnh 3

Ảnh: Reuters

Quyết định sơ tán được đưa ra sau khi khu vực Donbass ghi nhận những trận pháo kích dữ dội nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây vào ngày 17/2. Chính phủ Ukraine và phe ly khai liên tục đổ lỗi cho nhau về việc làm gia tăng căng thẳng.

Các nước phương Tây cũng cáo buộc các vụ pháo kích “là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm tạo cớ cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine”. Nga bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ trích phương Tây gây hoang mang dư luận.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.