Ông Putin cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu Ukraine gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Ukraine gia nhập NATO và nỗ lực giành lại bán đảo Crimea có thể sẽ gây ra chiến tranh giữa Nga và châu Âu. Tuyên bố trên được ông đưa ra trong cuộc họp báo chung ngày 7/2 với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Ông Putin cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu Ukraine gia nhập NATO ảnh 1

Ông Putin trong cuộc họp báo ngày 7/2. Ảnh: AP

Trả lời câu hỏi của một nhà báo Pháp về hậu quả của việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Nga Putin nói: “Bạn có muốn Pháp với Nga đối đầu? Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra nếu Ukraine gia nhập NATO và cố gắng giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực.”

Kiev đã coi Nga là đối thủ và khẳng định Crimea thuộc về Ukraine, ông Putin nói, dù sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev, người dân Crimea đã bỏ phiếu bày tỏ mỏng muốn sáp nhập với Nga.

“Bạn hỏi tôi rằng Nga có muốn gây chiến với NATO không. Nhưng hãy để tôi hỏi ngược lại, rằng NATO có muốn chiến tranh với Nga hay không?"

Trên lý thuyết, việc Ukraine tiến vào Crimea sẽ kích hoạt Điều 5 trong Hiệp ước thành lập NATO, kéo cả châu Âu vào một cuộc chiến với Nga, ông Putin giải thích.

“Nga là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Sẽ không ai giành chiến thắng nếu cuộc chiến ấy nổ ra. Ông Macron không mong muốn điều này và tôi cũng không.”

Tổng thống Nga chỉ ra rằng Kiev đã sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Donbass (cụ thể là khu vực ly khai Donetsk và Lugansk) 2 lần. “Có ai đảm bảo rằng họ sẽ không thử lại một lần nữa."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7/2 đến thăm Mátxcơva để thảo luận về tình hình Ukraine, về các vấn đề an ninh châu Âu cũng như quan hệ song phương Nga – Pháp. Ngày 8/2, ông Macron sẽ đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo RT
MỚI - NÓNG