Mỹ chấp thuận bán lô tên lửa 100 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ vừa phê duyệt thoả thuận bán vũ khí và dịch vụ trị giá 100 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc) để hòn đảo “duy trì, bảo dưỡng và nâng cấp” hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nhằm mục đích tự vệ, Lầu Năm Góc thông báo ngày 7/2.
Mỹ chấp thuận bán lô tên lửa 100 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Một hệ thống tên lửa Patriot

Thông báo từ Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết họ đã trình giấy chứng nhận cần thiết lên Quốc hội sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ mà Đài Loan (Trung Quốc) đề xuất.

Việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ “giúp cải thiện an ninh của bên tiếp nhận và hỗ trợ duy trì bảo đảm chính trị, cân bằng quân sự, kinh tế và tiến bộ ở khu vực”, DSCA khẳng định.

“Thoả thuận này phù hợp với các lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ bằng cách hỗ trợ bên tiếp nhận trong nỗ lực hiện đại hoá lực lượng vũ trang và duy trì năng lực phòng thủ đáng tin cậy”, thông báo nói.

DSCA cho biết Raytheon Technologies và Lockheed Martin là hai nhà thầu tham gia dự án.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ “nhiệt liệt hoan nghênh” quyết định này.

“Đối mặt với việc Bắc Kinh tiếp tục mở rộng quân sự và hành động khiêu khích, Đài Bắc sẽ duy trì an ninh của mình bằng năng lực phòng thủ vững chắc, và sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác an ninh gần gũi với Mỹ”, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) thông báo.

Cơ quan phòng thủ Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng quyết định mua các tên lửa Patriot mới được đưa ra từ năm 2019, trong cuộc gặp với các quan chức của chính quyền Donald Trump.

Cơ quan này thông báo thoả thuận dự kiến sẽ có hiệu lực trong 1 tháng tới.

Chính quyền hòn đảo tự trị nhiều lần phàn nàn về việc không quân Trung Quốc đại lục điều hàng loạt máy bay vào vùng nhận diện phòng không. Washington coi đây là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ép Đài Bắc chấp nhận sự kiểm soát của Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ đang muốn giúp Đài Loan (Trung Quốc) hiện đại hoá quân sự để trở thành một “con nhím”, khiến Trung Quốc khó tấn công, và những thương vụ bán vũ khí như vậy luôn khiến Bắc Kinh nổi giận.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tháng trước nói rằng hai siêu cường có thể kết thúc bằng xung đột quân sự nếu Washington khuyến khích độc lập cho Đài Loan (Trung Quốc).

Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không, do Công ty Raytheon sản xuất, có thể vận chuyển đi khắp thế giới bằng máy bay vận tải C-5 B/C/M Galaxy. Lần đầu tiên được triển khai năm 1984, qua các lần nâng cấp, đến nay Patriot đã có thế hệ PAC-3.

Hệ thống tên lửa Patriot gồm 4 tổ hợp: hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống chỉ huy điều khiển; hệ thống radar cảnh giới; hệ thống dẫn đường. Bốn thành phần này được tích hợp, tạo ra một hệ thống có tính cơ động rất cao.

Hiện nay, hệ thống tên lửa Patriot đã được mô-đun hóa nên việc triển khai một khẩu đội chỉ mất khoảng 1 giờ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG