Mỹ dự đoán thời điểm Nga có thể tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga có thể tấn công Ukraine trong vài ngày hoặc vài tuần tới, nhưng vẫn có thể chọn con đường ngoại giao, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 6/2.
Mỹ dự đoán thời điểm Nga có thể tấn công Ukraine ảnh 1

Một lính Ukraine đi tuần trong hào ở khu vực miền đông. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta đang ở giai đoạn cửa sổ. Vào bất kỳ ngày nào sắp tới, Nga có thể có hành động quân sự với Ukraine, hoặc có thể trong một vài tuần tới, hoặc Nga có thể chọn con đường ngoại giao”, ông Sullivan nói trong chương trình của Fox News.

Phát biểu được đưa ra sau khi hai quan chức Mỹ nói rằng Nga đã huy động khoảng 70% sức mạnh cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.

Ông Sullivan nói rằng bất kỳ hành động nào của Nga cũng sẽ bao gồm việc sáp nhập vùng Donbass của Ukraine, nơi phe ly khai thân Nga đã tách khỏi quyền kiểm soát của chính phủ trung ương Ukraine từ năm 2014, hoặc Nga sẽ triển khai một đợt tấn công mạng hoặc tấn công toàn diện vào Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng cho rằng Nga có thể hành động ngay hoặc chờ một vài tuần tới.

“Chúng tôi tin rằng có một khả năng rất rõ ràng là ông Putin sẽ ra lệnh tấn công Ukraine”, ông Sullivan nói với đài ABC.

Đang tập hợp hơn 100.000 binh lính gần biên giới, Mátxcơva nói rằng họ không lên kế hoạch tấn công nhưng sẽ có hành động quân sự nếu những yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng.

Những yêu cầu đó bao gồm cam kết của NATO về việc không bao giờ kết nạp Ukraine, nhưng Mỹ và NATO gạt bỏ.

Khi được hỏi liệu Nga có khả năng thực hiện một cuộc tấn công, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield vừa nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN: “Chúng tôi vẫn đang làm việc để khuyến khích người Nga không mắc sai lầm khi lựa chọn đối đầu”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.