Mỹ nói lực lượng Nga đã đạt 70% mức cần thiết để tấn công toàn diện Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã huy động khoảng 70% lực lượng và vũ khí cần cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine và tiếp tục đưa thêm các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đến khu vực biên giới, hai quan chức Mỹ nói như vậy hôm 5/2.
Mỹ nói lực lượng Nga đã đạt 70% mức cần thiết để tấn công toàn diện Ukraine ảnh 1

Các xe tăng Nga và Belarus tham gia cuộc tập trận ngày 3/2. (Ảnh: Reuters)

Trong 2 tuần qua, số lượng tiểu đoàn chiến thuật ở khu vực biên giới đã tăng từ 60 lên 83, và 14 tiểu đoàn nữa đang được đưa đến, hai quan chức giấu tên nói với Reuters.

Về thời điểm tấn công, nền đất dự kiến sẽ đóng băng vào khoảng ngày 15/2, cho phép các loại xe quân sự của Nga vận chuyển dễ dàng các đơn vị tác chiến. Điều kiện thời tiết đó sẽ kéo dài đến cuối tháng 3.

Khung thời gian và số lượng binh lính cũng như phương tiện Nga ở gần biên giới Ukraine tăng lên gợi ý rằng cánh cửa ngoại giao có thể sẽ khép lại.

Hai quan chức Mỹ không đưa ra bằng chứng cho việc ước tính số lượng binh lính Nga.

Dù đang tập hợp khoảng 100.000 binh lính gần biên giới, Nga khẳng định họ không lên kế hoạch tấn công, nhưng sẽ có hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng.

Washington tin rằng Mátxcơva có thể chọn cách khác thay vì một cuộc tấn công tổng lực, và không tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng ông Putin đang huy động lực lượng có thể thực hiện tất cả các kịch bản.

Nếu Nga quyết định tấn công Kiev, thủ đô của Ukraine có thể thất thủ chỉ trong vài ngày, các quan chức Mỹ nhận định.

Mỹ ước tính Ukraine có thể hứng thương vong từ 5.000 – 25.000, trong khi thương vong của Nga dao động từ 3.000 – 10.000, thương vong của dân thường rơi vào khoảng 25.000 – 50.000.

Washington cũng tin rằng một cuộc tấn công tổng lực sẽ khiến hàng triệu người tị nạn chạy sang các nước châu Âu khác.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG