Quân đội Mỹ đổ bộ châu Âu giữa lúc gia tăng căng thẳng Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các binh sĩ thuộc Quân đoàn dù số 18 của Mỹ đã đáp xuống sân bay quân sự Wiesbaden (Đức) hôm 4/2. Đây là nhóm đầu tiên trong số 2.000 lính Mỹ được điều động đến Đông Âu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mátxcơva và Washington.
Quân đội Mỹ đổ bộ châu Âu giữa lúc gia tăng căng thẳng Nga - Ukraine ảnh 1
Lính Mỹ được Tổng thống Joe Biden cử đến để tiếp viện cho các đồng minh ở Châu Âu đã tới Đức. Ảnh: Twitter

Video từ sân bay tối 4/2 cho thấy lực lượng Mỹ đã dỡ phương tiện và thiết bị từ các máy bay vận tải quân sự.

Theo Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, nhóm binh sĩ trên sẽ thiết lập đại bản doanh tại Đức, trong khi 1.700 lính dù thuộc Sư đoàn Dù số 82 sẽ đến Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine. Tổng cộng, 2.000 binh sĩ từ căn cứ Fort Bragg (Bắc Carolina, Mỹ) sẽ đến châu Âu trong những ngày tới.

Nhà Trắng cho biết việc triển khai lực lượng được tiến hành nhằm mục đích “răn đe và phòng thủ trước bất cứ hành động gây hấn nào từ phía Nga”.

Nguồn: RT

Trước đó, Mátxcơva từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ rằng “Nga đang lên kế hoạch dàn dựng một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine”. Ngược lại, Mátxcơva nhấn mạnh việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga cũng như hỗ trợ cho Ukraine là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia Nga.

Trong một nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, Nga đã gửi tới Mỹ và NATO 2 bản đề xuất an ninh, trong đó yêu cầu NATO không xem xét kết nạp Ukraine vào khối. Tuy nhiên, đề nghị này của Nga không được NATO chấp thuận.

Theo RT
MỚI - NÓNG