Mỹ cáo buộc ‘Nga tạo cớ để tấn công Ukraine’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Nga đã lên kế hoạch tạo ra lý do để tấn công Ukraine, có thể bằng cách dàn dựng video về một cuộc tấn công không có thật, Reuters đưa tin.
Mỹ cáo buộc ‘Nga tạo cớ để tấn công Ukraine’ ảnh 1

Hình ảnh một bàn cờ trên nền quốc kỳ của Nga và Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga dự tính nhiều lựa chọn để dọn đường cho việc tiến vào Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng với các nước phương Tây gia tăng.

Một trong những cách như vậy là tạo ra video với hình ảnh đồ hoạ về một vụ nổ không có thật nhằm vào người Nga, trong đó có những xác chết, những người than khóc và vũ khí của Ukraine hoặc các nước đồng minh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price và một quan chức của chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định.

“Video sẽ được tung ra để nhấn mạnh mối đe doạ đối với an ninh của Nga và mở đường cho các chiến dịch quân sự. Nếu được công khai, video này có thể tạo cho ông Putin tia lửa mà ông ấy cần để bắt đầu và hợp lý hoá các chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine”, Reuters dẫn lời vị quan chức Mỹ.

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đáp trả cáo buộc này: “Đây không phải báo cáo đầu tiên. Thứ tương tự cũng đã được nói ra trước đây. Nhưng không có gì xuất hiện cả”.

Các quan chức Mỹ nói rằng họ công bố cáo buộc cụ thể này nhằm khiến Mátxcơva không muốn làm điều đó nữa.

“Làm ra video tuyên truyền đó là một trong nhiều lựa chọn mà chính phủ Nga đang tạo ra để có lý do bắt đầu và có thể hợp lý hoá chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine”, ông Price phát biểu với báo chí.

“Chúng tôi không biết liệu Nga có chắc chắn sử dụng video này hay lựa chọn khác trong những ngày tới”, ông Price nói.

Phát ngôn viên này từ chối nói cụ thể hoặc đưa ra bằng chứng về video mà ông nói tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jonathan Finer nói rằng Mỹ không chắc chắn đây sẽ là cách mà Nga lựa chọn.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss viết trên Twitter rằng tình báo Mỹ “nắm rõ bằng chứng rất sốc về hoạt động ngầm và cách mà Nga định làm nhằm gây bất ổn cho Ukraine”.

Sau khi Washington thông báo sẽ đưa thêm gần 3.000 quân tới Ba Lan và Romania, Nga cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng và phớt lờ những kêu gọi của Nga về việc giảm đối đầu ở Ukraine.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công nhưng tiếp tục duy trì một lực lượng lớn binh lính gần Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".