Quân đội Nga và Belarus tiến công đồng bộ trên lãnh thổ phủ đầy tuyết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận chung tại ba căn cứ riêng biệt ở Belarus, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 2/2.

Theo các quan chức, cuộc tập trận đang diễn ra tại ba căn cứ riêng biệt ở Belarus nằm trong khuôn khổ giai đoạn 1 cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng phản ứng chung liên minh.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy xe tăng, máy bay trực thăng và nhiều phương tiện quân sự khác tham gia vào các cuộc tiến công đồng bộ trên lãnh thổ phủ đầy tuyết.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận lớn này bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn hiện tại tập trung vào thực hành phòng thủ và bảo vệ, chẳng hạn như bảo vệ các cơ sở quân sự. Giai đoạn này sẽ diễn ra đến ngày 9/2.

Giai đoạn hiện tại, được gọi là liên kết chiến đấu, được thiết kế để cho phép quân đội thực hành các hoạt động phòng thủ, cũng như các kỹ thuật và phương pháp để chống lại những nhóm vũ trang bất hợp pháp. Ngoài các binh chủng bộ binh, cuộc huấn luyện còn có các đơn vị cơ giới và pháo binh.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả hoạt động này là "quân đội của cả hai nước đang thực hành các kỹ thuật và phương pháp chiến tranh khác nhau trong các đội hình chiến đấu đơn lẻ".

Giai đoạn 2, sẽ diễn ra từ ngày 10-20/2, được gọi là “Quyết tâm đồng minh 2022”. Mục đích của giai đoạn sau này là thực hành chiến đấu tấn công và phát triển các chiến thuật để đẩy lùi sự xâm lược từ bên ngoài, chẳng hạn như chống lại khủng bố.

Cuộc tập trận diễn ra khi Nga và NATO đang có những căng thẳng dâng cao. Nga bị cáo buộc bố trí 100.000 quân ở biên giới với Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ đã gợi ý rằng các cuộc tập trận có thể là diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Phát biểu vào tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Belarus, Thiếu tướng Viktor Gulevich, cho biết ông không tin rằng các cuộc tập trận đang được thực hiện có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với châu Âu hoặc các quốc gia láng giềng của Belarus, đồng thời nhấn mạnh tính chất phòng thủ của cuộc tập trận.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.