Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc chớ giúp Nga nếu bị trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/2, Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc rằng họ sẽ hứng hậu quả nếu tìm cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp với Nga trong trường hợp tấn công Ukraine.
Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc chớ giúp Nga nếu bị trừng phạt ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu như vậy sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và Nga đã phối hợp quan điểm về Ukraine trong cuộc họp giữa hai ngoại trưởng tại Bắc Kinh vào ngày 3/2.

“Chúng tôi có một loạt công cụ có thể triển khai nếu thấy các công ty nước ngoài, bao gồm các công ty ở Trung Quốc, cố gắng che lấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, để né tránh, để đi đường vòng”, ông Price nói tại cuộc họp báo.

Các nước phương Tây cảnh báo sẽ trừng phạt nặng Nga bằng các biện pháp tài chính và hạn chế xuất khẩu nếu Mátxcơva tiến quân vào Ukraine.

Hôm 2/2, quan chức an ninh quốc gia của Nhà Trắng Peter Harrell nói rằng Washington đang bàn với các đồng minh châu Á, trong đó có Nhật và Hàn Quốc, về các biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Ông Price nói rằng Nga hiểu quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh sẽ không thể bù đắp cho những thiệt hại mà Mátxcơva phải gánh chịu nếu bị trừng phạt.

“Nếu Nga nghĩ họ ở vị trí có thể giảm nhẹ một số hậu quả, bằng cách thân thiết hơn với Trung Quốc, thì câu chuyện không phải vậy. Các biện pháp trừng phạt sẽ thực sự khiến kinh tế Nga suy yếu hơn theo nhiều cách”, ông Price nói.

Ông cho biết trong cuộc điện đàm vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có một cuộc thảo luận sâu rộng về những tác động tiềm tàng nếu Nga tấn công Ukraine.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và bày tỏ “thấu hiểu và ủng hộ” quan điểm của Nga trong vấn đề an ninh liên quan đến Mỹ và NATO.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai bên đã phối hợp quan điểm về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, như Ukraine, Afghanistan và tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp trong ngày 4/2 theo đề xuất của Mỹ và Anh để thảo luận về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào tuần trước.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG