Trung Quốc bác tin ‘đề nghị Nga kiềm chế trong thời gian diễn ra Olympic’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Nga bác bỏ thông tin lan truyền bởi báo giới Mỹ, rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đã đề nghị Tổng thống Vladimir Putin “không hành động trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh”.
Trung Quốc bác tin ‘đề nghị Nga kiềm chế trong thời gian diễn ra Olympic’ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên ở Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "đề nghị lãnh đạo Nga không leo thang căng thẳng với Ukraine trong thời gian diễn ra Olympic” (khai mạc ngày 4/2).

Tuy nhiên, thông tin này đã bị Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga bác bỏ.

Phía Trung Quốc gọi cáo buộc của báo giới Mỹ là “lừa bịp và khiêu khích”. “Trung Quốc chủ trương giải quyết bất đồng bằng đối thoại và tham vấn trong khuôn khổ các thoả thuận Minsk”, trích tuyên bố từ đại sứ quán.

Phát biểu hôm 21/1, Zhang Hanhui, Đại sứ Trung Quốc tại Nga khẳng định Mátxcơva đã dành cho Bắc Kinh sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc thế vận hội. Hai lãnh đạo Nga - Trung Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh bên lề Olympic.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và các đồng minh nhiều lần cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ đến biên giới với Ukraine để uy hiếp Kiev. Nga liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Hồi giữa tháng 12, Nga đưa ra đề xuất an ninh gửi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong đó, Điện Kremlin yêu cầu Mỹ và các đồng minh cam kết không mở rộng về Đông Âu. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo RT
MỚI - NÓNG