Nga -Trung ngăn Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết của Mỹ về trừng phạt Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/1, Trung Quốc và Nga trì hoãn nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một nghị quyết của Liên Hợp Quốc để trừng phạt 5 người Triều Tiên, các nhà ngoại giao tiết lộ. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng gợi ý khả năng nối lại việc thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.
Nga -Trung ngăn Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết của Mỹ về trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Trụ sở Liên Hợp quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bước đi của Trung Quốc và Nga diễn ra trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên vào cuối ngày 20/1, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật vào đầu tuần này.

“Những vụ phóng này cho thấy quyết tâm của Triều Tiên trong việc theo đuổi các chương trình tên lửa đạn đạo và huỷ diệt hàng loạt bằng mọi giá, kể cả phải đổi lấy những hậu quả mà người dân của họ phải gánh chịu”, 7 quốc gia trong Hội đồng, gồm Mỹ, Albania, Brazil, Pháp, Ireland, UAE, Anh, và Nhật Bản, đưa ra trong tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc.

Vụ phóng tên lửa hôm 17/1 là đợt phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong những ngày đầu năm 2022. Hai vụ phóng trước sử dụng “tên lửa siêu thanh” có khả năng di chuyển với tốc độ cao và linh hoạt, và một vụ phóng sử dụng hai tên lửa tầm ngắn từ toa tàu.

Tuần trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên về việc phóng tên lửa. Washington đưa 6 người Triều Tiên, 1 người Nga và 1 công ty Nga vào danh sách đen vì cáo buộc họ mua hàng hoá từ Nga và Trung Quốc để phục vụ chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Sau đó, Mỹ đề xuất Liên Hợp Quốc áp lệnh cấm đi lại quốc tế và phong toả tài sản của 5 cá nhân trong số đó. Đề xuất của Mỹ cần được tất cả 15 thành viên trong uỷ ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an đồng thuận.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga trì hoãn. Trung Quốc nói rằng họ cần thêm thời gian để nghiên cứu về đề xuất, còn Nga cho rằng cần thêm bằng chứng để củng cố đề xuất của Mỹ, các nhà ngoại giao cho biết.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.