Ông Putin khen ngợi ý tưởng của Tổng thống Pháp về tháo ngòi khủng hoảng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Kremlin là hữu ích, thực chất và mang tính giao dịch. Ông nói rằng một số ý tưởng của nhà lãnh đạo Pháp có thể tạo nên nền tảng cho những bước hợp tác tiếp theo.
Ông Putin khen ngợi ý tưởng của Tổng thống Pháp về tháo ngòi khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/2, nhà lãnh đạo Pháp đến thủ đô Mátxcơva để gặp Tổng thống Putin, trong bối cảnh căng thẳng Đông – Tây gia tăng vì chuyện Nga tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine và Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo đảm an ninh.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Putin nói rằng một số ý tưởng của ông Macron về an ninh là thực chất, và hai bên sẽ bàn lại sau khi ông Macron đến Kiev để gặp lãnh đạo Ukraine.

“Một số ý tưởng, đề xuất, dù có thể vẫn còn quá sớm để bàn tới, nhưng tôi nghĩ có thể trở thành nền tảng cho những bước đi chung tiếp theo”, ông Putin nói.

“Chúng tôi đã đồng ý rằng sau chuyến đi của ông ấy đến thủ đô của Ukraine, chúng tôi sẽ nói chuyện qua điện thoại và trao đổi quan điểm về vấn đề này”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Nga đang tập hợp khoảng 100.000 binh lính gần Ukraine, khiến phương Tây lo ngại Mátxcơva có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Nga nhiều lần bác bỏ nỗi sợ hãi đó.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.