Ông Biden tuyên bố sẽ ‘ra tay’ với Nord Stream 2 nếu Nga tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ phải dừng nếu Nga tấn công Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tình đoàn kết với Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi phương Tây nỗ lực đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.
Ông Biden tuyên bố sẽ ‘ra tay’ với Nord Stream 2 nếu Nga tấn công Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng cùng nhà lãnh đạo Đức, ông Biden nói rằng Nga đưa quân vào Ukraine sẽ dẫn đến việc chặn tuyến đường ống dẫn khí.

“Nếu Nga tấn công, nghĩa là nếu xe tăng hoặc binh lính vượt qua biên giới vào Ukraine một lần nữa, thì sẽ không còn Nord Stream 2 nữa. Chúng tôi sẽ chấm dứt nó”, ông Biden nói. Khi được hỏi sẽ chấm dứt bằng cách nào khi dự án nằm trong tầm kiểm soát của Đức, ông Biden nói: “Tôi hứa với bạn, chúng tôi sẽ làm được điều đó”.

Thủ tướng Scholz nói rằng Mỹ và Đức có cùng cách tiếp cận với Ukraine, với Nga và với các biện pháp trừng phạt, nhưng không trực tiếp xác nhận sẽ kết thúc Nord Stream 2 hay đề cập trực tiếp đến tên tuyến đường ống này trong chuyến thăm Mỹ.

Mỹ và Đức có cùng quan điểm đối với số phận dự án 11 tỷ USD hay không là một vấn đề quan trọng khi hai quốc gia lớn dẫn dắt Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đang tập hợp khoảng 100.000 binh lính gần biên giới Ukraine, nhưng phủ nhận kế hoạch tấn công. Giới chức Mỹ nói rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Bị dư luận trong nước và nước ngoài chỉ trích vì không thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng, Thủ tướng Scholz nói với báo chí rằng Nga sẽ phải trả giá rất cao nếu tấn công Ukraine, khẳng định Đức và Mỹ có cùng cách tiếp cận.

“Chúng tôi sẽ đoàn kết. Chúng tôi sẽ hành động cùng nhau. Chúng tôi sẽ đi tất cả những bước cần thiết”, ông Scholz nói với báo chí.

Ngay cả trước khi dự án Nord Stream 2 được khởi công, Đức đã phụ thuộc vào một nửa lượng khí từ Nga để đáp ứng nhu cầu của mình. Berlin trì hoãn chấp thuận Nord Stream 2 ít nhất đến nửa sau năm nay, nhưng từ chối huỷ bỏ hoàn toàn dự án này.

Hai ông Biden và Scholz nhấn mạnh muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng ngoại giao.

Khi tỷ lệ ủng hộ tụt 17% trong những tuần gần đây vì căng thẳng với Nga, ông Scholz sẽ thăm cả Ukraine và Nga trong tuần tới, sau khi có cuộc gặp nhà lãnh đạo Mỹ, quan chức EU và lãnh đạo các quốc gia Baltic.

Quan hệ giữa hai ông Biden-Scholz có thể đóng vai trò then chốt vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chưa tuyên bố có tái tranh cử sau 3 tháng nữa hay không, còn Thủ tướng Anh Boris Johnson đang ngập trong khủng hoảng sau bê bối tiệc tùng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.