TP - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thí sinh lưu ý các mốc quan trọng trong kỳ thi vượt cấp, thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, với trường ngoài công lập phải có phương án tuyển sinh cụ thể mới được giao chỉ tiêu tuyển sinh.
TPO - Năm học 2023- 2024, dự kiến toàn TPHCM tăng 35.055 học sinh. Với số học sinh tăng mạnh như trên, thành phố cần tuyển gần 5.000 nhân sự, trong đó có 4.466 giáo viên các cấp.
TPO - Ngày 12/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông ngoài công lập năm học 2022-2023.
TPO - UBND TPHCM vừa có tờ trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TPHCM diễn ra ngày 18/10 về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trong học kỳ I, năm học 2021-2022.
TPO - Chiều 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động các trung tâm và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, bắt đầu từ ngày 17/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết từ nay tới ngày 30/6, các trường trung học phổ thông ngoài công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận hồ sơ của học sinh đăng ký xét tuyển vào trường.
TPO - Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc phụ huynh học sinh ở các trường ngoài công lập lên tiếng phản đối về việc học phí tăng không báo trước. Ngoài ra, việc chậm trễ thông tin, phản hồi các thắc mắc của phụ huynh cũng khiến bức xúc tăng cao. Mới đây nhất là trường Hà Nội Academy (quận Tây Hồ, Hà Nội).
TP - Các trường đại học ngoài công lập (ĐH NCL) trên cả nước đang phải đóng thuế hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi các trường này phải “tự bơi” thì trường công được hỗ trợ đủ thứ từ đất đai đến tài chính… Đó là những ý kiến đòi đối xử bình đẳng tại Hội nghị trường ĐH NCL với sự tham dự của 60 trường ĐH NCL, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hiệp hội các trường ĐH-CĐ… được tổ chức tại TPHCM ngày 14/4.
TPO - Theo phương án tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội, việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 vẫn duy trì phương thức tuyển sinh thi kết hợp xét học bạ THCS. Dự kiến, từ ngày 15-30/4, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào tất cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thủ đô.
Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tuyển sinh của các trường trung học phổ thông ngoài công lập từ ngày 19/1 đến 14/3. Với các trường có hai địa điểm, công tác kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến 30/1.
TP - Trước mùa tuyển sinh 2014, rộ lên thông tin nhiều trường ĐH Ngoài công lập (NCL) đã phải sang tên đổi chủ. Lý giải về điều này, những người trong cuộc nói gì?.
TP - Sau 20 năm phát triển các trường ĐH-CĐ ngoài công lập (NCL), đến nay hệ thống này đã có 90 trường ĐH-CĐ, chiếm khoảng 22% tổng số trường và 14% tổng số sinh viên trên toàn quốc (314.000 SV). Tổng số vốn điều lệ đăng ký thành lập của các trường ĐH-CĐ NCL lên tới 1.555 tỷ đồng.
Khó tuyển sinh, lay lắt… thậm chí “cái chết được báo trước” là những cụm từ quen thuộc với phần lớn đại học (ĐH) ngoài công lập hiện nay bởi cơ chế chính sách và không ít trường còn… tạm bợ, èo uột…
Theo quy định mức học phí đại học hệ chính quy hiện nay thu theo nhóm ngành đào tạo. Mức học phí cao nhất là nhóm ngành Y dược là 6,85 triệu đồng/năm. Sinh viên có thể nộp học phí theo tháng.
TP - Rừng trường đại học ngoài công lập (NCL) đang đứng trước nguy cơ tan rã. Cứ như một giấc chiêm bao. Thoạt đầu, vui với cơ chế mới, người ta hân hoan đổ tiền lập các cơ sở đào tạo NCL. Hơn 20 năm qua, hơn 80 trường NCL ra đời. Mỗi năm, trung bình có bốn trường NCL mới.
Bốn đại học ngoài công lập là Trường Đại học Quang Trung, Đại học Phan Chu Trinh, Đại học Yersin, Đại học Trưng Vương có đề án tuyển sinh riêng, đề nghị Bộ GD&ĐT cho áp dụng năm nay.
11-4, ngày cuối cùng nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, số lượng hồ sơ vẫn tập trung vào các trường công lập và trường tốp trên, trong khi các trường ngoài công lập và hệ CĐ rất thưa thớt
TPO - Nhiều ý kiến của lãnh đạo 20 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập ở phía bắc bày tỏ lo ngại trước nguy cơ phải đóng ngành đào tạo hoặc giải thể trường, vì không tuyển được sinh viên.
Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, mức học phí của gần 20 trường ngoài công lập phía Bắc có thể chia làm ba nhóm chính, trong đó, nhóm cao nhất khoảng 4-5 triệu đồng/tháng.