Nghi vấn Ukraine bắn rơi 'radar bay' A-50 của Nga bằng tên lửa S-200

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố đã bắn rơi một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) A-50 của Nga bằng hệ thống S-200.
Nghi vấn Ukraine bắn rơi 'radar bay' A-50 của Nga bằng tên lửa S-200 ảnh 1

Máy bay A-50. Ảnh: Wikipedia

Ông Mykola Oleshchuk - Tư lệnh Lực lượng không quân Ukraine cho biết trên Telegram hôm 23/2: "Một chiếc A-50 mang bí danh Bayan đã hoàn thành nhiệm vụ trên bầu trời. Xin gửi lời chào đến Nga trong ngày tôn vinh những người bảo vệ Tổ quốc của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Cùng nhau đi tới chiến thắng".

Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận việc máy bay A-50 của Nga bị bắn rơi nhưng không tiết lộ chi tiết. Người phát ngôn DIU Andrii Yusov nói: "Chúng tôi có thể xác nhận việc bắn hạ một mục tiêu quan trọng như vậy vào một ngày quan trọng như vậy đối với Nga".

Theo nguồn tin của Pravda, máy bay A-50 bị bắn rơi ở khu vực giữa các thành phố Yeisk và Krasnodar của Nga. Một số kênh Telegram cho biết cư dân khu định cư Trudovaya Armenia ở Krasnodar Krai đã nhìn thấy một chiếc máy bay bốc cháy khi rơi xuống.

Vũ khí được phía Ukraine sử dụng là hệ thống phòng không S-200 của Liên Xô.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Hồi tháng 7/2023, Ukraine được cho là bắt đầu sử dụng tên lửa phóng từ hệ thống S-200 nhằm vào các cơ sở của Nga. Theo Mátxcơva, quân đội Ukraine đã hiện đại hóa các hệ thống phòng không này để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu mặt đất bằng tên lửa 5B28.

Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm phòng không, tiết lộ rằng binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện để tấn công các mục tiêu mặt đất bằng hệ thống S-200.

Tình báo Anh xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng S-200 làm tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG