TPO - Hoàng Văn Bình (sinh năm 2004, ngụ tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã phải tạm gác lại ước mơ với ‘màu áo chiến sĩ’ để chạy chữa bệnh tim. Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, Bình quay trở lại để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ còn dang dở, với số điểm ấn tượng.
TPO - Sinh ra với đôi bàn tay không lành lặn, Trần Trí Thức (sinh năm 2001), tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) chính bằng sự nỗ lực và ý chí vươn lên trong học tập.
TP - Từ khi sinh ra đã không có đôi cánh tay, nhưng Đỗ Ngọc Mãi ở ấp 2, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khiến nhiều người khâm phục trước bảng thành tích học tập trong suốt 10 năm qua.
TP - Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ ở Cao Bằng nhắc tới Hà Tú Anh như một “thần tượng”. Cô gái Tày 21 tuổi vừa giành học bổng trị giá gần 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) cho 4 năm theo đuổi ngành Quan hệ Quốc tế và Tâm lý học ở Rollins College, bang Florida (Mỹ). Cô có thể chạm tay vào ước mơ thì những bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa càng có thêm niềm tin vào tương lai của mình.
TP - Dành tiền tiết kiệm để giúp bạn chữa bệnh hiểm nghèo, cắt mái tóc tặng bệnh nhân ung thư... là những câu chuyện xúc động của thiếu nhi Bắc Ninh tiếp nối phong trào “Nghìn việc tốt”.
TPO - Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1990), quê ở Đắk Nông, là một cô gái khuyết tật từ nhỏ. Với nghị lực sống kiên cường, tinh thần lạc quan, chị không xem khuyết tật là sự bất hạnh, ngược lại nó còn là ngọn lửa thôi thúc, tạo động lực giúp chị cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.
TPO - Sau một trận sốt, đôi chân đang lành lặn của ông Tân bỗng teo tóp lại, không thể cử động được nữa. Tương lai tưởng như đóng sập lại, nhưng bằng nghị lực phi thường, người đàn ông dị tật đã làm nên điều kỳ diệu khi xây dựng hạnh phúc gia đình và tự lập trong cuộc sống.
TPO - Nỗ lực vượt qua khó khăn để gắn bó với nghề, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực tham gia công tác đoàn, hội, đội là đặc điểm chung của 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2021- 2022. Mỗi thầy cô là câu chuyện đẹp trong sự nghiệp trồng người và còn là những ngọn lửa nhiệt huyết âm thầm cống hiến giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.
TPO - Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực không ngừng nhằm vượt lên số phận của các đại biểu; khẳng định mỗi đại biểu là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng lớn lao về nghị lực vươn tới thành công trong cuộc sống.
TPO - ‘No pain - No gain’ - ‘Không đau đớn, không thành công’ chính là kim chỉ nam của Tô Anh Đạt trong suốt quá trình ôn luyện để chinh phục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với kết quả vượt ngoài sự mong đợi.
Đang đi giao đồ ăn, Gao Shuaiqi, shipper 26 tuổi làm việc tại Trịnh Châu, bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển khóa thạc sĩ ngành Luật từ ĐH Giao thông Thượng Hải.
TPO - Câu chuyện về chàng trai không chân nhờ cộng đồng mạng tìm việc làm vừa được lan tỏa ngay lập tức nhận được tín hiệu tích cực. Nhân vật đã nhận được khoảng 300 cuộc gọi với nhiều lời đề nghị giúp đỡ, giới thiệu việc làm khác nhau.
TP - “Sóng gió” cuộc đời đã lấy đi đôi chân thầy giáo A Mik (36 tuổi, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, Kon Tum). Vượt qua nghịch cảnh, thầy nỗ lực từng ngày để được dạy chữ, truyền cảm hứng cho học sinh.
TPO - Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 được triển khai từ tháng 5 - 8/2022. Dự kiến, sẽ tuyên dương 50 đại biểu là thanh niên khuyết tật tiêu biểu có độ tuổi không quá 35 tuổi.
TPO - Đoàn Xuân Hưng là sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được trao Giải Nhất Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33, năm 2021. Đoàn Xuân Hưng chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
TP - Sinh ra không may khi cơ thể bị khuyết tật, thay vì mặc cảm, buông xuôi, những “bóng hồng” ấy đã không đầu hàng số phận, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
TPO - Từ một cô gái được chẩn đoán sẽ không bao giờ có thể nói chuyện, đọc, viết như người bình thường, Jessica của hiện tại được biết đến một người truyền cảm hứng cho các học sinh chậm phát triển theo đuổi ước mơ đại học của mình.
TPO - Với cuốn sách bán chạy nhất năm 2011 của báo New York Times, độc giả sẽ được cung cấp những thông tin mới mẻ và hữu ích về ý chí - nguồn sức mạnh làm nên sự khác biệt và thay đổi cuộc sống của con người.
TPO - “Khi tôi chấp nhận bản thân, tôi giải phóng được áp lực về việc người khác sẽ nghĩ gì về mình. Tôi cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình. Tôi hạnh phúc, bình yên và thấy bản thân thật xinh đẹp ”. Đó là lời chia sẻ của Stephanie Muro Yashimura – cô mẫu ảnh bạch biến nổi tiếng người Brazil.
TPO - 20 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng thành tích học tập cực “khủng”, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá và mang về không ít giải thưởng lớn nhỏ cho bản thân. Liệu đó có phải là tất cả những gì mọi người đã biết về nữ sinh “con nhà người ta” này?
TPO - “Chúng ta còn trẻ, còn khỏe thì ngại gì khó khăn, thử thách”, Moong Văn Bún (SN 1998, trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Đảng viên trẻ tuổi nhất trong 13 đại biểu được nhận danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021 tâm sự.
Không có 2 cánh tay từ khi lọt lòng mẹ, nhưng bằng ý chí phi thường, cô gái Lê Thị Thắm vẫn tự làm mọi việc bằng đôi chân của mình và mở lớp học anh văn cho những trẻ em vùng quê nghèo.
Không may mắn khi mắc phải căn bệnh xương thủy tinh, lại bị cụt một chân, thế nhưng Trịnh Thị Liên đã vượt lên số phận để thực hiện ước mơ và truyền cảm hứng, nghị lực cho những người khuyết tật, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống.
TPO - Tận dụng thời gian rảnh sau giờ học, nam sinh Trần Đình Phú lại chạy đến điểm c để hỗ trợ cán bộ hướng dẫn người dân. Phú nói rằng, luôn nhớ câu “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” làm động lực quên đi mệt mỏi.
TPO - Những ngày gần đây, truyền thông thế giới và mạng xã hội liên tục đưa tin về việc Danette Haag (Mỹ) bị bỏng 70% cơ thể đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Colorado sắp tới.
TPO - Mất đi chân phải sau một lần trượt ngã và từng suy nghĩ “chết đi cho khỏi phiền ba mẹ”, cô nữ sinh xứ Dừa dần vượt lên chính mình gây dựng tương lai.
TPO - Vận động viên bóng bàn Nhật Bản Kimie Bessho khiến nhiều người trên mạng xã hội không khỏi ngưỡng mộ với nghị lực và quyết tâm thi đấu dù đã ở tuổi 72.
TPO - Rosy Hsu là một trong những người bị bại liệt thuộc thế hệ cuối cùng còn sống ở Đài Loan (Trung Quốc), tuy nhiên khiếm khuyết của đôi chân không ngăn nổi đam mê khiêu vũ của người phụ nữ 60 tuổi này.