Vượt qua bệnh tật để chinh phục ước mơ ‘màu áo xanh’

SVVN - Hoàng Văn Bình (sinh năm 2004, ngụ tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã phải tạm gác lại ước mơ với ‘màu áo chiến sĩ’ để chạy chữa bệnh tim. Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, Bình quay trở lại để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ còn dang dở, với số điểm ấn tượng.

Tìm hi vọng cho chính mình

Bình có hai anh em, mẹ làm nghề nông, bố mất sớm, từ khi cậu còn nhỏ. Năm 2021, Bình biết mình bị bệnh tim. Sau đó, khi theo học tại trường Sĩ quan chính trị thì môi trường học tập áp lực khiến cậu thường bị đau thắt tim và khó thở, nên đã phải tạm dừng việc học tại trường và cùng với gia đình đối diện với căn bệnh ác nghiệt này.

Trong suốt thời gian điều trị bệnh, gia đình càng khó khăn, Bình đã từng nghĩ phải chấp nhận từ bỏ ước mơ: “Lúc ấy, mình nản lắm, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, nhốt mình ở trong nhà, thậm chí còn muốn biến mất khỏi thế giới này”, Bình chia sẻ. Bình cùng gia đình lên Hà Nội điều trị bệnh trong vòng 4 tháng, thấy bệnh tình có tiến triển tốt cùng với sự động viên của gia đình, Bình dần có thêm sự tự tin và quyết định thi lại để theo học tại ngôi trường mình mong ước.

Vượt qua bệnh tật để chinh phục ước mơ ‘màu áo xanh’ ảnh 1

Hoàng Văn Bình. (Ảnh: NVCC)

Bình cho biết: “Khi thấy mình đã dần khỏe hơn, mình nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ luôn hy sinh và đồng hành cùng mình trong thời gian khó khăn nhất, mẹ luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình để theo đuổi đam mê, chính những điều ấy đã cho mình rất nhiều động lực để cố gắng, để thôi thúc bản thân phấn đấu và quyết tâm thi lại”.

Chạm tay đến ước mơ

Tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, Hoàng Văn Bình đã đạt được 28,25 điểm khối C00 (lần lượt các môn Ngữ văn 8,75; Lịch sử 10; Địa lí 9,5). Để đạt được kết quả tốt như vậy, Bình nói: “Thời gian ôn thi, mình không gặp khó khăn gì nhiều, chỉ là đôi lúc cảm thấy hơi mệt và học lại cũng không có nhiều thú vị. Tuy nhiên, mình tin tưởng theo học khóa học trên mạng của các thầy cô nổi tiếng, đã giúp mình định hướng được lộ trình ôn thi hiệu quả, dù thời gian không còn nhiều”.

Vượt qua bệnh tật để chinh phục ước mơ ‘màu áo xanh’ ảnh 2

Hoàng Văn Bình chụp hình cùng bạn trong lớp. (Ảnh: NVCC)

Dù xuất phát muộn hơn so với các bạn thi cùng nhưng Bình không bao giờ cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, luôn cố gắng tận dụng hết thời gian để ôn thi được tốt nhất: “Mình phân chia thời gian học và nghỉ ngơi phù hợp trong ngày để không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bản thân. Vì thi khối C00, lượng kiến thức khá nhiều nên cần phải chăm chỉ và ôn luyện hằng ngày, tuy đó chưa phải là kết quả tuyệt vời, nhưng vì bản thân đã cố gắng hết sức nên gia đình mình cũng rất vui và tự hào”, Bình bày tỏ.

Năm nay, Bình lựa chọn thi vào trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, biết môi trường học tập sẽ đỡ vất vả hơn, Bình luôn nuôi hy vọng sẽ đạt được ước mơ từ thuở bé: “Mình luôn yêu thích ‘màu áo xanh’, thấy những chiến sĩ công an, những người lính ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ nhiều người dân vượt qua khó khăn, mình đã thầm ước được trở thành một phần trong đó”, Bình tâm sự.

Vượt qua bệnh tật để chinh phục ước mơ ‘màu áo xanh’ ảnh 3

Bình luôn cố gắng và nỗ lực để chinh phục ước mơ. (Ảnh: NVCC)

Dù phải đối diện với bệnh tật và gia đình còn khó khăn nhưng nam sinh viên vẫn luôn giữ ngọn lửa đam mê. Bình cho rằng, việc mình thi lại sẽ giúp cho các bạn đồng trang lứa có thêm động lực để theo đuổi ước mơ, giúp các bạn cùng hoàn cảnh như mình xuất phát với định hướng tốt hơn. Bình luôn quan niệm rằng, cứ cố gắng hết sức khi còn có thể thì kết quả cho những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.