‘Không đau đớn, không thành công’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - ‘No pain - No gain’ - ‘Không đau đớn, không thành công’ chính là kim chỉ nam của Tô Anh Đạt trong suốt quá trình ôn luyện để chinh phục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với kết quả vượt ngoài sự mong đợi.

Tô Anh Đạt (sinh năm 2002, quê ở Hà Tĩnh) đã đạt được 28,5 điểm khối C00 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Được biết, Anh Đạt đã từng không đạt điểm cao ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT hai năm trước đó.

May mắn chưa mỉm cười

Anh Đạt tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với nguyện vọng trở thành một Bác sĩ tại Học viện Quân y. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Đạt. “Khi nhận được kết quả, mình vô cùng buồn và hụt hẫng. Từng là một học sinh chuyên khối B và đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh nhưng mình lại trượt đại học. Điều này làm mình thất vọng về bản thân rất nhiều”, Anh Đạt thổ lộ cảm xúc khi nhớ lại lần nhận được kết quả không may mắn trước đây của mình.

Trải qua áp lực tâm lý, chàng trai sinh năm 2002 quyết tâm thi lại trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong quá trình ôn thi lại, Anh Đạt luôn nhận được sự động viên từ gia đình và sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô, bạn bè. Đó chính là động lực lớn nhất để Anh Đạt đạt được 27,35 điểm ở khối C03 (Toán, Văn, Sử) và 28 điểm ở khối C00 (Văn, Sử Địa).

‘Không đau đớn, không thành công’ ảnh 1

Đạt đã nỗ lực hết mình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Với số điểm này, Anh Đạt đã trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Đạt vui mừng chia sẻ: “Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, mình rất sung sướng và hạnh phúc. Mình đã thực hiện được ước mơ là khoác lên mình màu áo công an nhân dân, cống hiến sức trẻ và thanh xuân cho đất nước. Kết quả này cũng minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình”.

‘Không đau đớn, không thành công’ ảnh 2

Đạt rất tự hào trong quá trình học tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tuy nhiên, sau 6 tháng tham gia huấn luyện, Anh Đạt phải tạm dừng ước mơ còn dang dở. Anh chàng phải thôi học tại Học viện Cảnh sát nhân dân vì gặp vấn đề về sức khỏe trong đợt tập luyện cho lễ bế giảng khóa huấn luyện tân sinh viên các trường đào tạo Công an. “Mình tuyệt vọng vì phải tạm dừng hoài bão đã ấp ủ bấy lâu nay”, Đạt bộc bạch.

Gặt hái “quả ngọt” sau một tháng miệt mài

Trở lại mạnh mẽ ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Anh Đạt xuất sắc đạt được 28,5 khối C00 với điểm thi 3 môn Ngữ văn là 9,5, Lịch sử là 9,75 và Địa lý là 9 25. Đạt rất bất ngờ với kết quả lần này. Đó chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của chàng trai Hà Tĩnh.

Nói về kế hoạch dự thi lần 3 của mình, Anh Đạt bộc bạch: “Mình chỉ thật sự bắt đầu ôn thi lại cách một tháng trước khi kỳ thi diễn ra, vì trước đó mình còn đắm chìm trong sự thất bại, tuyệt vọng. Động lực để mình trở lại đó chính là câu nói ‘No pain - No gain’ - ‘Không đau đớn, không thành công’”.

‘Không đau đớn, không thành công’ ảnh 3

Đạt sẽ tiếp tục cố gắng trong ước mơ trở thành Luật sư của mình.

Quá trình ôn thi lại của Đạt gặp nhiều khó khăn. Anh phải tổng ôn lại tất cả kiến thức. Tuy nhiên, Đạt không nản lòng. Anh luôn dành thời gian để xem những bài giảng và luyện đề trên nền tảng mạng xã hội. Đây chính là cách để Đạt rà soát lại tất cả các kiến thức. Những lúc nản lòng, chàng trai sinh năm 2002 luôn nhìn lại những thất bại đã từng trải qua để lấy đó làm động lực và quyết tâm vượt qua.

Đạt cho biết, đặc thù của các môn học xã hội là khối lượng kiến thức rất lớn. Bởi thế, anh luôn tự thiết kế sơ đồ tư duy riêng cho mình để dễ dàng nhìn thấy mối liên hệ giữa các vấn đề và suy luận chính xác hơn. “Điều quan trọng nhất vẫn là ý chí và sự quyết tâm của bản thân”, Anh Đạt bộc bạch.

Sắp tới, dự định của Anh Đạt là đăng ký ngành Luật sư của trường ĐH Luật Hà Nội. “Nếu gặp thất bại, bạn hãy nhìn cách hoạt động của mũi tên. Mũi tên muốn bắn về đích phải kéo mạnh về sau. Chúng ta cũng vậy, việc thất bại cũng giống như cách chúng ta khởi động để đẩy chúng ta tiến xa hơn. Chỉ cần bản thân đủ ý chí và quyết tâm”, Anh Đạt đưa ra lời khuyên dành cho những ai đang trong trường hợp giống mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.