Nghị lực phi thường của nam sinh khuyết tật tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sinh ra với đôi bàn tay không lành lặn, Trần Trí Thức (sinh năm 2001), tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) chính bằng sự nỗ lực và ý chí vươn lên trong học tập.

Gây dựng sự tích cực từ những điều đơn giản

Sinh ra và lớn lên tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, mẹ làm giáo viên, bố mới mất được một năm, Trí Thức là con một trong gia đình. Từ nhỏ, Thức đã có đôi bàn tay không lành lặn nhưng chàng trai trẻ quyết không đầu hàng số phận.

Từ những năm THCS, THPT, Trí Thức luôn cố gắng và phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Với niềm đam mê và yêu thích bộ môn Vật lý, Trí Thức tham gia nhiều cuộc thi và đạt được những thành tích nhất định, như: Giải Nhì môn Vật lý kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh, Huy chương Vàng môn Vật lý kỳ thi Olympic 30/4... Tuy gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện nhưng Thức chưa bao giờ bỏ cuộc. “Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ khi gặp khó khăn cả. Đứng trước những thử thách hay những vấp ngã, mình suy nghĩ đến những điều tích cực để vượt qua và chinh phục được chúng”, Trí Thức chia sẻ.

Nghị lực phi thường của nam sinh khuyết tật tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi ảnh 1
Trí Thức cùng mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp.

Trong cuộc sống hằng ngày, Trí Thức luôn đón nhận được tình cảm và sự quan tâm đến từ gia đình, bạn bè, thầy cô, đặc biệt là người mẹ của mình. “Mọi người xung quanh mình chưa bao giờ cho mình cảm giác là một người đặc biệt, chính vì lẽ đó nên bản thân mình cũng trở nên tích cực và lạc quan hơn. Trên mọi chặng đường, mẹ mình luôn đồng hành và ủng hộ, mẹ cũng là người truyền cảm hứng và là động lực to lớn để mình có được thành quả như ngày hôm nay”, Trí Thức tâm sự.

Hành trình dài nỗ lực

Năm 2019, Trí Thức thi đậu vào trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM. Chia sẻ về hành trình học tập để tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi, Thức tâm sự: “Mình rất muốn tạo ra một giá trị nào đó để được người khác công nhận, nên trong học tập mình luôn chủ động tìm hiểu và học hỏi để tiếp thu kiến thức, cũng từ đó mà mình cảm thấy hứng thú và yêu thích ngành học của mình hơn”.

Nghị lực phi thường của nam sinh khuyết tật tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi ảnh 2

Trí Thức (giữa) cùng những người bạn trong buổi lễ tốt nghiệp.

Suốt quá trình học tập, với tinh thần quyết tâm và bản lĩnh, Trí Thức đều vượt qua và chứng minh khả năng của mình. “Mình còn nhớ, năm học đó, giáo viên giao nhiệm vụ với yêu cầu rất cao và khó, mình đưa ra 3 đề tài cho thầy nhưng cả 3 đều không được chấp nhận, đến đề tài cuối cùng của mình, thầy đồng ý và cho mình số điểm khá cao, vậy nên trước những khó khăn trong học tập, mình luôn bình tĩnh để giải quyết, vì không gì là không thể”.

Ngoài đạt được những thành tích tốt trong học tập, Thức còn tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm, Ban Học tập Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm và trở thành thành viên của Chiến dịch tình nguyện “Mảnh ghép mới” - chương trình từ thiện ở vùng sâu, vùng xa cho các em nhỏ.

Nghị lực phi thường của nam sinh khuyết tật tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi ảnh 3
Trí Thức bên gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp.

Vào Lễ Tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 1 năm 2023, Trí Thức đã nhận bằng tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật Phần mềm loại Giỏi. Điều đó đã chứng minh cho những nỗ lực của Thức suốt những năm qua. “Đây là cột mốc mới trên con đường học tập của mình, mình vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu và tiếp thu kiến thức mỗi ngày nhưng với môi trường và những người đồng hành mới”, Trí Thức bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.