Có 31 kết quả :

Tàu ông Phan Văn Khuyên bị cháy và chìm trên biển

Hy vọng về bảo hiểm chìm theo tàu 67

TP - Để đóng được tàu cá 67 trên chục tỷ đồng, mỗi chủ tàu đã phải thế chấp sổ đỏ của gia đình và người thân để vay vốn ngân hàng. Tàu cháy, không được đền bù, cơ ngơi nhiều ngư dân cũng “chìm dần” theo những chiếc tàu bị nạn.
Một tàu cá đóng mới theo NĐ 67 tại huyện Hậu Lộc đang bị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc làm thủ tục thi hành án

Thanh Hóa: Nhiều tàu cá 67 nằm chờ siết 'nợ'

TP - Tại Thanh Hóa, nhiều tàu cá được đóng mới theo Nghị định 67/2014 (NĐ 67) hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, dẫn đến không trả được nợ. Nhiều ngân hàng đã siết nợ, khởi kiện ngư dân vay vốn đóng tàu ra tòa. Thực tế, trong quá trình kê biên, xác minh tài sản thế chấp, phát mại tài sản, cơ quan thi hành án gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Nhiều chính sách hỗ trợ mới cho ngư dân vay vốn đóng tàu 67

Nhiều chính sách hỗ trợ mới cho ngư dân vay vốn đóng tàu 67

TPO - Ngư dân đóng tàu theo Nghị định 67 /2014/NĐ-CP (gọi tắt tàu 67) sẽ được chuyển nhượng cho người khác nếu không còn đủ khả năng tài chính để duy trì hoạt động, đồng thời toàn bộ lãi vay chưa trả nợ được đến thời điểm chuyển tàu sẽ được Ngân sách nhà nước sẽ cấp bù.
Tàu cá của ngư dân Phạm Ngọc Hoàng phải nằm bờ vì chất lượng tàu kém

Tàu tiền tỷ nằm bờ vì vướng... quy định

TP - Nhằm nâng cấp đội tàu cá, tàu hậu cần đủ sức ra khơi xa đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế, ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng đóng mới tàu theo Nghị định 67. Thế nhưng, đến nay nhiều tàu đang phải nằm bờ, vì sao vậy?
Nhiều tàu cá đóng theo Nghị định 67 “mắc cạn”, ngư dân không có tiền trả nợ ngân hàng và đối diện với việc hầu tòa. Ảnh: Bình Phương

Nhiều “tàu 67” nằm bờ, nợ xấu tăng nhanh: Cách nào hỗ trợ ngư dân?

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Khai thác Thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, quá trình thực hiện Nghị định 67, có nhiều chủ tàu cá “vỡ trận” phương án trả nợ ngân hàng. Tới đây, chính sách này sẽ được điều chỉnh, trong đó có đề xuất phương án xử lý nợ để hỗ trợ ngư dân.
Nhiều con tàu vay đóng theo Nghị định 67 nay đang gặp khó khăn

Ám ảnh nợ xấu vay tiền đóng tàu thép

TP - Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 đang có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển. Ngoài một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng dẫn đến ngư dân không thể trả được nợ vay thì còn do nhiều ngư dân có thái độ chây ì, thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng, coi đây là nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 là chủ trương của Quốc hội, Chính phủ khi muốn ngư dân có tàu tốt vươn khơi bám biển, tuy nhiên, đang có hiện tượng chây ỳ không trả nợ

Dân chậm trả, nợ xấu cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 tăng nhanh

TPO - Hiện nay, nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển. Nợ xấu bắt đầu phát sinh từ năm 2017 tại 11 tình, thành phố với tỷ lệ 3%; tăng lên 17% vào cuối năm 2018 và đến nay là 27,8% tại 27 tỉnh, thành phố ven biển. Các NHTM đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ gần 33 tỷ đồng.    
Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Ðại Nguyên Dương bật khóc tại cuộc họp. Ảnh: Tr.Ðịnh ​

Chủ tàu bất bình, chủ nợ bật khóc

TP - Sở NN&PTNT tỉnh Bình Ðịnh vừa tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho 5 chủ tàu vỏ thép là ngư dân tỉnh Bình Ðịnh đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ bị hư hỏng nằm bờ. Các tàu này đều do Cty TNHH Ðại Nguyên Dương (trụ sở ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh) đóng.
Khoảng 13/18 tàu cá vỏ thép của ngư dân Bình Định sẽ được sửa chữa, ra khơi trong tháng 9 này.

Tàu cá vỏ thép hư hỏng: Sẽ sớm xử lý trách nhiệm đăng kiểm

TPO - Lãnh đạo Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, Bộ đang xem xét để hình thức xử lý trách nhiệm Cơ quan đăng kiểm tàu cá trong vụ hàng loại tàu cá vỏ thép bị hư hỏng ở Bình Định. Dự kiến 13/18 tàu của ngư dân Bình Định sẽ được sửa chữa xong, ra khơi đánh bắt trong tháng 9 này. 
Những chuyến ra khơi nặng nỗi lo

Những chuyến ra khơi nặng nỗi lo

TP - Chiếc tàu vỏ thép (hơn 17 tỷ đồng) của ông Nguyễn Văn Nhung, ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đưa vào sử dụng vài tháng nay, nhưng hiện hàng tháng, ông Nhung đang phải lo vay mượn để chi trả tiền lương cho lao động.
Hàng loạt tàu cá của ngư dân Bình Định bị hư hỏng đang chờ sửa chữa. Ảnh: Hoài Văn.

Sửa đổi Nghị định 67 để ngư dân bám biển: Tàu phải đủ sức vươn khơi

TP - Bộ NN&PTNT vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thuỷ sản, trong đó, thay vì hỗ trợ lãi suất như trước đây, sẽ hỗ trợ một lần sau đầu tư (mức tối đa 8 tỷ đồng). Cùng đó, Nghị định có chính sách đầu tư cho hạ tầng cảng cá, khu neo đậu, đào tạo ngư dân… đồng bộ với đội tàu hiện đại.
Tàu BĐ 99179 do Cty TNHH Đại Nguyên Dương đóng bị gỉ sét, hư hỏng nặng.

Đóng tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67: Để xảy ra sai phạm phải xử lý

TP - “Các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm, để tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng hàng loạt phải xử lý nghiêm; các địa phương nếu để tiếp tục tàu cá bị hỏng, phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, người dân”-  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, tại hội nghị tổng kết Nghị định 67, về một số chính sách phát triển thủy sản, ngày 1/8.
Thống đốc đề nghị các ngân hàng miền Trung giảm lãi suất

Thống đốc đề nghị các ngân hàng miền Trung giảm lãi suất

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa làm việc với các tổ chức tín dụng một số tỉnh miền Trung. Tại đây, Thống đốc yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh đang hoạt động trên địa bàn miền Trung cần nghiên cứu hạ lãi suất vay hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.
Tàu vỏ thép ở Bình Định bị hư hỏng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sửa Nghị định 67, cần lắng nghe ngư dân

TP - Theo các chuyên gia, Nghị định 67 về chính sách phát triển thủy sản gặp nhiều bất cập vì ra đời gấp gáp và chưa lấy ý kiến của ngư dân một cách thấu đáo. Do vậy, việc sửa đổi nghị định lần này cần làm cẩn thận, bàn đến nơi đến chốn, phát huy tiếng nói của ngư dân, thông qua các đại diện của họ là hiệp hội, hội.
Ngư dân tiếp tục được nhà nước hỗ trợ bám biển. Ảnh: Phạm Anh.

Thêm một năm thực hiện Nghị định 67

TP - Nghị định 67/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, một số chính sách hỗ trợ ngư dân đã hết hiệu lực thực hiện từ 31/12/2016. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý gia hạn những chính sách này thêm 1 năm, vì nhiều nội dung hỗ trợ còn dở dang.
Tàu cá vỏ thép của VCB cho ngư dân Võ Văn Hân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vay đã hạ thuỷ.

Cho vay đóng tàu 67: VietcomBank nói gì khi bị ngư dân kêu “làm khó”?

TP - Cho ngư dân vay đóng tàu vỏ thép để vươn ra khơi xa theo Nghị định 67 là một chủ trương tốt. Tuy nhiên, từ chính sách đi vào cuộc sống  có vô số khúc mắc mà khi mổ xẻ mới thấy, sự vướng nằm rải rác ở rất nhiều nơi. Chiều 29/6, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc phụ trách quản trị rủi ro Vietcombank đã thông tin đến báo chí về vụ việc bị kêu “làm khó” ngư dân mới đây.
Tàu của Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đang thi công tại Công ty đóng tàu Nha Trang. Ảnh: Thanh Trung.

Buồn vui cùng tàu 67

TP - Thực hiện đóng tàu đánh bắt xa bờ cho ngư dân theo Nghị định 67/CP tại các tỉnh miền Trung, cho thấy không ít bất cập cùng nhiều nỗi buồn vui.