Nghi bị ‘cắm sừng’, chồng hành hạ con rồi quay clip gửi vợ để gây áp lực

0:00 / 0:00
0:00
Nghi bị ‘cắm sừng’, chồng hành hạ con rồi quay clip gửi vợ để gây áp lực
TPO - Nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên mới đề nghị ly hôn, bị cáo đã nhẫn tâm hành hạ tàn bạo con ruột chưa tròn 12 tháng tuổi, rồi quay clip gửi cho vợ xem nhằm gây áp lực để hàn gắn tình cảm.

Ngày 12/4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đức Minh (39 tuổi ngụ phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Hành hạ người khác”.

Nghi bị ‘cắm sừng’, chồng hành hạ con rồi quay clip gửi vợ để gây áp lực ảnh 1

Bị cáo Minh tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Theo cáo trạng, Minh và vợ là N.T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có 2 con chung; cháu lớn 9 tuổi và cháu nhỏ T.Q.A (sinh ngày 10/1/2020).

Do xảy ra mâu thuẫn và có ý định ly hôn nên vào ngày 21/12/2020, Minh một mình đưa 2 con từ Quảng Ninh về Cần Thơ và ở tại địa chỉ số 140B/PG, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, còn chị T. vẫn ở lại Quảng Ninh.

Vào khoảng 7h15, ngày 23/12/2020 khi cháu Q.A thức dậy, quấy khóc, Minh đã dùng tay nắm tóc con ruột kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, mông của cháu bé, làm cháu ngã ra phía sau khi đang ngồi trên nệm trong phòng.

Nghi bị ‘cắm sừng’, chồng hành hạ con rồi quay clip gửi vợ để gây áp lực ảnh 2Nghi bị ‘cắm sừng’, chồng hành hạ con rồi quay clip gửi vợ để gây áp lực ảnh 3Nghi bị ‘cắm sừng’, chồng hành hạ con rồi quay clip gửi vợ để gây áp lực ảnh 4

Hình ảnh cháu Q.A bị cha ruột hành hạ dã man được cắt từ clip.

Người cha vô nhân tính, tiếp tục cởi hết quần áo cháu Q.A, rồi đặt cháu vào tủ quần áo cách mặt đất 60cm rồi đóng mở cửa tủ nhiều lần để cháu ngã xuống nền nhà.

Khi thấy con ruột của mình khóc do ngã đau và hoảng sợ, bị can lại tiếp tục dùng sợi dây điện dài khoảng 4cm, buộc vào cổ Q.A rồi cầm dây kéo cháu đi trong nhà, mặc cho cháu bò khóc trên nền xi măng trong tình trạng không mặc quần áo.

Tất cả hành vi trên, bị can đều dùng điện thoại quay video lại rồi gửi cho chị T. qua mạng xã hội Zalo.

Sau khi xem những hình ảnh con gái bị cha ruột hành hạ, chị T. đã gửi video cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh nhờ giúp, chị Oanh đã điện thoại cho bà P.T.X đến nhà Minh can thiệp.

Khi bà X. đến nơi thấy Minh đang nói chuyện điện thoại và vẫn bỏ mặc cháu Q.A vừa la khóc vừa bò trên sàn nhà nên định đến bế cháu bé nhưng bị cáo không cho. Quá bức xúc, bà X. đã đến Công an phường An Hòa trình báo sự việc.

Kết luận giám định pháp y kết luận, bé Q.A bị chấn thương - vết thương vùng đầu, mặt đã được điều trị nội khoa. Hiện tại vết thương đang lành, không ghi nhận ảnh hưởng chức năng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1%.

Quá trình điều tra Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai, nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người khác nên đòi ly hôn, bị cáo đã một mình đưa 2 con ruột về Cần Thơ. Sau khi cả 2 nói chuyện qua điện thoại, chị T. có những lời lẽ không đúng mực nên Minh nảy sinh bực tức rồi nảy sinh ý định hành hạ con ruột chưa đầy 1 tuổi và dùng điện thoại quay lại để gửi cho chị T. nhằm gây áp lực buộc chị Tuyền quay về hàn gắn tình cảm gia đình.

Tại tòa, Minh thừa nhận bản thân đã sai với luật pháp, gia đình, xã hội; bị cáo không xứng đáng làm cha. “Nếu sau này, con bị cáo lớn lên, xem lại được clip này chắc nó sẽ không nhận người cha này nữa” – bị cáo Minh nói tại tòa.

HĐXX cho rằng, việc bị cáo hành hạ con ruột chỉ để hả giận với vợ chứ không phải trong phút hoảng loạn do vợ bỏ đi. “Bị cáo làm vậy có thấy sai trái, tàn nhẫn không có đạo đức, không có tình người hay không? Thương tích thân thể 1% có thể rất nhỏ nhưng có đo lường được mức độ tổn thương trong một đứa trẻ?” – Một hội thẩm nhân dân chất vấn tại phiên xét xử.

Lời nói sau cùng, bị cáo Minh bày tỏ sự ăn năn về tội ác đã gây ra cho con mình. Bị cáo xin lỗi gia đình, xin lỗi đã gây căm phẫn cho xã hội, xin lỗi lương tâm đã gây ra nỗi đau cho con ruột và vợ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh mức án 2 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

MỚI - NÓNG