Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam cho sự phát triển nhanh, bền vững. Do đó, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư.

Sáng 2/12, tại DubaiUAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề: Huy động các nguồn lực cho chuyển đổi xanh. Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu phối hợp tổ chức.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành hai nước cùng 50 doanh nghiệp Việt Nam, 120 doanh nghiệp UAE và quốc tế.

Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề: Huy động các nguồn lực cho chuyển đổi xanh.

Cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho tương lai

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư UAE bày tỏ mong muốn hợp tác với các quốc gia để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới một thế giới bền vững và xanh hóa. “Cùng nhau chúng ta có thể làm được nhiều điều hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho tương lai”, đại diện UAE phát biểu.

Bà Jackikle Nilsson, Ủy viên thường trực GWEC, Phó Chủ tịch Tập đoàn Equinor - công ty năng lượng quy mô lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, từ những năm 1990, tập đoàn đã hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), mở văn phòng tại Việt Nam vào năm 2022 và có 2 dự án điện gió ngoài khơi.

Theo bà Nilsson, ưu điểm của điện gió ngoài khơi là chi phí ngày càng giảm, tạo thêm nhiều việc làm. Song để phát triển lĩnh vực này, cần Quy hoạch không gian biển và Nghị định 11 về sử dụng nguồn lực biển - là khuôn khổ pháp lý quan trọng. Do đó cần sự hợp tác liên bộ để thúc đẩy các thủ tục, cơ chế và tiến trình thực hiện. Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam.

Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Trong khi đó, ông Kelvin Tan, Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận đầu tư tài chính bền vững khu vực ASEAN, Ngân hàng HSBC cho biết cần 6.700 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu Net zero đến 2050.

Theo ông, Việt Nam đã có Quy hoạch điện VIII, tạo ra những tác động quan trọng. Tuy nhiên, để thực hiện được việc này từ nay đến 2030 cần phải đầu tư hàng chục tỷ USD. Đây là nguồn vốn đặt ra yêu cầu cần thiết về liên minh trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

“Tài trợ cho dự án này rất lớn, khoản vay lâu dài nên phải có những hợp đồng phù hợp. Các bên tham gia phải có độ xếp hàng tín nhiệm cao và phải những người chơi mạnh nhất trong hệ giá trị, chứ không thể đơn phương độc mã được”, ông Kelvin Tan nói và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội, lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực quan trọng này.

Địa chỉ tin cậy để gửi gắm niềm tin đầu tư

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có nhiều yếu tố nền tảng để các doanh nghiệp đầu tư lâu dài, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, Việt Nam lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Theo người đứng đầu Chính phủ, kể từ sau Hội nghị COP26 tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, với nhiều biến động, dẫn đến khó khăn và thách thức nhiều hơn là cơ hội. Trong khi đó, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn nên cần huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

“Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam cho sự phát triển nhanh, bền vững, từ nâu sang xanh. Việt Nam mong muốn các bạn đến đầu tư, làm ăn”, Thủ tướng kêu gọi.

Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn CT Group và Tập đoàn Fairatmos về thiết lập và tăng cường giao dịch tín chỉ carbon, giảm phát thải carbon.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các nhà đầu tư, trong đó có các quỹ của UAE gửi gắm niềm tin vào Việt Nam. “Chúng ta đã tin cậy rồi thì lại càng tin cậy hơn nữa; đã phát triển rồi càng phát triển hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa; đã cố gắng rồi thì càng cố gắng hơn nữa. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng nêu rõ.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác quốc tế. Trong đó có Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn CT Group và Tập đoàn ACX về thiết lập, tăng cường giao dịch tín chỉ carbon, giảm phát thải carbon; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn CT Group và Tập đoàn Fairatmos về thiết lập và tăng cường giao dịch tín chỉ carbon, giảm phát thải carbon; Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet thỏa thuận hợp tác với Công ty quản lý vốn hàng đầu của UAE Novus Aviation Capital về thành lập liên doanh tài chính tàu bay…

MỚI - NÓNG