Có 22 kết quả :

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Nhật Bản ký kết hợp tác mở rộng cơ hội kinh doanh

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Nhật Bản ký kết hợp tác mở rộng cơ hội kinh doanh

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Nhật Bản ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác mở ra nhiều cơ hội lớn để doanh nhân trẻ hai nước hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hai bên phối hợp tổ chức các dự án thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức Nhật Bản và Việt Nam; xây dựng mạng lưới với các tổ chức liên quan ở mỗi quốc gia để góp phần thúc đẩy trao đổi kinh doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam...
Tập đoàn Stavian khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gurajat

Tập đoàn Stavian khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gurajat

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gurajat (Vibrant Gujarat Global Summit) lần thứ 10 diễn ra từ ngày 9-12/1, tại thành phố Gandhinagar, bang miền Tây Gujarat, Ấn Độ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và doanh nghiệp trên thế giới. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu tham dự hội nghị.
Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam

Ngành năng lượng gió toàn cầu ngày càng quan tâm đến Việt Nam

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam cho sự phát triển nhanh, bền vững. Do đó, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư.
Nhà máy Unilever Việt Nam tại Củ Chi và Bắc Ninh đạt chuẩn Net Zero từ 2021

Unilever Việt Nam tiên phong phát triển xanh, bền vững

TP - Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, Unilever Việt Nam liên tục triển khai hàng loạt chương trình thúc đẩy phát triển xanh và bền vững từ môi trường đến con người. Đến nay, Unilever Việt Nam cũng là doanh nghiệp FDI hiếm hoi ở Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trong toàn bộ hoạt động của mình, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ.
Tập đoàn Masan: Mục tiêu của đổi mới sáng tạo cần đi thẳng vào giải quyết vấn đề

Tập đoàn Masan: Mục tiêu của đổi mới sáng tạo cần đi thẳng vào giải quyết vấn đề

Chiều ngày 11/10, trong buổi gặp mặt của Thường trực Chính phủ với đại diện doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, PTGĐ Tập đoàn Masan, ông Nguyễn Thiều Nam đã phát biểu và chia sẻ những nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Tham dự buổi gặp mặt tại đầu cầu Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng, đại diện lãnh đạo các Bộ, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam.
Cảnh báo nguy cơ tụt hậu trong thu hút đầu tư nước ngoài

Cảnh báo nguy cơ tụt hậu trong thu hút đầu tư nước ngoài

TPO - Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, các nhà đầu tư những năm gần đây khi đến TPHCM luôn đặt câu hỏi về năng lượng tái tạo, nguyên liệu xanh. Do đó, ngay bây giờ chúng ta đã đứng trước nguy cơ tụt hậu trong thu hút đầu tư nước ngoài nếu không chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về câu chuyện phát triển 'đi trước đón đầu' của Luxembourg

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về câu chuyện phát triển 'đi trước đón đầu' của Luxembourg

TPO - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Luxembourg, chiều 9/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Luxembourg. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi Luxembourg đã lựa chọn rất đúng hướng đi để "đi trước đón đầu", từ một nước nông nghiệp tiến thẳng lên phát triển lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng.
[TỌA ĐÀM] Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới tăng trưởng xanh

[TỌA ĐÀM] Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới tăng trưởng xanh

TPO - Nhằm giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ hơn về mô hình kinh tế tuần hoàn còn mới mẻ ở Việt Nam, 9h sáng nay (25/8), Báo Tiền Phong phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm "Vai trò của chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với phát triển kinh tế & xã hội Việt Nam: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới tăng trưởng xanh".
Thành lập Viện nghiên cứu về Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam

Thành lập Viện nghiên cứu về Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam

TPO - Với sự hỗ trợ tài chính và vận hành từ cộng đồng doanh nghiệp, việc ra đời cơ quan này tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan để thúc đẩy vận hành nền kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.
Việt Nam lần đầu hợp tác công tư về kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa

Việt Nam lần đầu hợp tác công tư về kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa

Nhằm chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên quy mô toàn quốc, sáng kiến Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa tập trung xử lý các loại rác thải nhựa khó thu gom hiện nay.
Việt Nam đang đối mặt với vấn đề rác thải nhựa rất lớn

Từ 'vua' đồng nát đến cơ hội tỷ USD nhờ kinh tế tuần hoàn

TPO - Theo các chuyên gia, mục tiêu phát triển bền vững tạo cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp hàng năm ước tính lên tới 12 tỷ USD, trong đó riêng kinh tế tuần hoàn mở ra thị trường 4,5 tỷ USD mỗi năm. Từ kinh tế tuần hoàn, Việt Nam xuất hiện nhiều “vua” đồng nát, làm giàu từ tái chế.
Kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu

Kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019 vừa diễn ra với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, các chuyên gia và nhà quản lý khẳng định, một trong những nội dung của phát triển bền vững được thảo luận tại hội nghị là phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ 2020-2030.