Ngang nhiên chiếm hàng chục nghìn m2 đất ở Hà Nội: Bài 1 - Cầm 'song đao' dọa cán bộ

Hàng chục nghìn m2 đất dự án, đất tái định cư, đất quốc phòng tại xã Thạch Hòa đã bị chiếm dụng, san ủi, khai thác, vận chuyển đất. Thậm chí, chính quyền địa phương đến ngăn chặn thì bị đe dọa "xử" người nhà khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. 
Đối tượng Nguyễn Xuân Thực chiếm đất, đe dọa cán bộ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

Đe dọa 'xử' người thân của cán bộ

Những ngày gần đây, nhiều người dân, cán bộ UBND xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội) rất hoang mang, lo lắng khi bị các đối tượng “xã hội” dọa “xử” người nhà sau khi đi xử lý vi phạm về đất đai. Một số cán bộ xã Thạch Hòa cho biết, chỉ muốn “nghỉ việc” bởi quá áp lực và lo sợ an toàn cho người nhà. Thậm chí, khi trao đổi với báo Tiền Phong, nhiều cán bộ không dám nói chuyện. Anh H, cán bộ địa chính xã cho biết, khi anh cùng đoàn công tác xuống xử lý vi phạm, đối tượng Nguyễn Xuân Thực đã đe dọa "giết người nhà". Vì thế, mấy ngày gần đây, anh rất lo lắng sợ bị liên lụy.

Trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, hiện một số cán bộ, công chức của địa phương tham gia xử lý đối tượng chiếm đất, hủy hoại đất tại thôn 5 (xã Thạch Hòa) đang rất hoang mang, lo lắng vì bị dọa "giết vợ, con" nếu xử lý vi phạm.

Theo UBND xã Thạch Hòa, vài năm gần đây tại khu vực thôn 5 (xã Thạch Hòa) ông Nguyễn Xuân Thực và vợ là Nguyễn Thị Nga (trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) đã có hành vi chiếm đất, khai thác và hủy hoại đất. Vị trí đất vi phạm thuộc quy hoạch dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội, đất tái định cư và đất quốc phòng (đơn vị Không quân 916) với diện tích khoảng từ 10.000- 20.000m2.

Lợi dụng thời điểm sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính, gần đây vợ chồng đối tượng tăng cường hoạt động xây dựng, khai thác, vận chuyển đất tại khu vực vi phạm, thậm chí hoạt động cả ban ngày. Lực lượng chức năng địa phương đã xuống kiểm tra, đo đạc nhưng bị đối tượng chống đối, đe dọa.

Cụ thể, ngày 18/2/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Nga có hành vi hủy hoại đất gồm: Đào múc đất với diện tích 2.940m2 có độ sâu 2,5m tại vị trí quy hoạch ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc thôn 5 (xã Thạch Hòa). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, UBND xã đã gửi tờ trình lên UBND huyện Thạch Thất để xử lý vi phạm.

Toàn cảnh khu vực đất bị đối tượng Nguyễn Xuân Thực chiếm dụng, khai thác

Ngày 12/3, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, phát hiện đối tượng có hành vi: San lấp suối Mang Trê với diện tích 307m2, đổ đất và nắn tường bao nắn dòng chảy. Vị trí vi phạm đất suối, giáp ranh thửa đất số 34, tờ bản đồ số 03 (đất thu hồi cho dự án ĐHQG Hà Nội) với đất của đơn vị Không quân 916. Công trình xây dựng trên đất gồm tường bao bằng gạch với tổng diện tích 301m2. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu đối tượng tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu.

Vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực san lấp suối Mang Trê để xây dựng công trình

UBND xã Thạch Hòa cho biết, đối tượng Nguyễn Xuân Thực có tiền án, tiền sự nên rất manh động. Có hôm địa phương phát hiện 2 xe chở đất chạy ra nên huy động lực lượng xử lý nhưng bị các đối tượng chống đối. Lực lượng chức năng phải xin huyện viện trợ và cử lực lượng 141 về mới áp tải được 2 xe tải về UBND xã để xử lý vi phạm. "Mới đây, lực lượng chức năng địa phương xuống kiểm tra, xử lý thì bị đối tượng đe dọa "giết vợ con" nên giờ ai cũng hoang mang, lo lắng", lãnh đạo UBND xã Thạch Hòa chia sẻ.

Theo thống kê của UBND xã Thạch Hòa, khu vực đất bị đối tượng Nguyễn Xuân Thực chiếm rộng khoảng 27.500m2, khối lượng khai thác là hơn 14.000m3.

Chậm xử lý vi phạm

UBND xã Thạch Hòa cũng cho biết, đã 2 lần gửi Tờ trình đề nghị UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc đối tượng vi phạm tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, có lẽ vì thế các đối tượng vẫn ngang nhiên chiếm đất, san gạt, chống đối lực lượng chức năng địa phương.

Công trình mọc trên khu vực đất bị đối tượng Nguyễn Xuân Thực chiếm dụng

UBND xã Thạch Hòa cho rằng, việc đối tượng vi phạm chưa bị xử lý đã khiến dư luận có góc nhìn không tốt về địa phương, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Do đó, UBND xã Thạch Hòa đề nghị UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội hỗ trợ, giải quyết dứt điểm vụ việc để đảm bảo an ninh trật tự địa phương, cán bộ yên tâm công tác.

UBND xã Thạch Hòa cho biết, quá trình xử lý vi phạm đất đai tại khu vực trên có nhiều khó khăn. Cụ thể, vị trí quy hoạch Khu tái định cư dự án ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp giáp với đất của đơn vị Không quân 916; tiếp giáp với đường địa giới hành chính xã Cổ Đông (thị Xã Sơn Tây); ranh giới còn chồng lấn và chưa rõ ràng.

Với những khu vực đã GPMB, UBND xã đã bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án huyện Thạch Thất quản lý. Toàn bộ hồ sơ quản lý đất đai, hồ sơ quy hoạch dự án tái định cư ĐH Quốc gia Hà Nội do Ban quản lý ĐH Quốc gia Hà Nội với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án huyện Thạch Thất quản lý. UBND xã Thạch Hòa không được bàn giao quản lý, nhất là hồ sơ kiểm đếm bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đoàn công tác đến làm việc thì bị chống đối, đe dọa

Cùng với đó, hồ sơ kiểm đếm bồi thường còn "xôi đỗ", UBND xã Thạch Hòa không nắm rõ vị trí đất đã được kiểm đếm bồi thường hay chưa.

UBND xã Thạch Hòa cũng cho rằng, Dự án xây dựng khu tái định cư ĐH Quốc gia Hà Nội được triển khai từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành. ĐH Quốc gia Hà Nội là chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn kinh phí để chi trả bồi thường GPMB dẫn đến nhiều vị trí đất tại khu TĐC vẫn chưa được GPMB.

Trong khi đó, khu đất quy hoạch tái định cư tại suối Mang Trê đã GPMB bàn giao đất cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất nhưng không được đầu tư xây dựng hạ tầng (khu đất dự trữ) bỏ hoang không ai quản lý.

Việc quy hoạch dự án xây dựng khu TĐC chưa sát với thực tế, nhiều vị trí đất trên bản đồ quy hoạch là hành lang xanh hiện trạng bỏ hoang. Một số đối tượng nắm bắt được lỗ hổng trong quy hoạch đã có hành vi san lấp chiếm đất xây dựng nhà.

Đặc biệt, các đơn vị không phối hợp quản lý đất của dự án dẫn đến một số đối tượng nhân cơ hội chiếm đất và sử dụng. Khi phát hiện vi phạm, UBND xã Thạch Hòa mời các đơn vị cùng phối hợp xử lý thì đùn đẩy trách nhiệm và không tham gia cùng chính quyền trong việc xử lý vụ việc và có biện pháp bảo vệ.

UBND xã Thạch Hòa đề nghị UBND huyện Thạch Thất, Ban Quản lý dự án ĐH Quốc gia Hà Nội có biện pháp chôn cột mốc, dựng hàng rào và bố trí cử cán bộ hoặc thuê bảo vệ trông nom quản lý đất của dự án. Đồng thời, sớm phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm trên khu đất tái định cư ĐH Quốc gia Hà Nội.