Nga trang bị lựu đạn nhiệt áp cho máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga bắt đầu triển khai chiến lược quân sự mới bằng cách trang bị lựu đạn nhiệt áp TBG-7V cho máy bay không người lái cảm tử.

Truyền thông Nga công bố một số hình ảnh cho thấy lựu đạn nhiệt áp TBG-7V đã được các kỹ sư Nga gắn vào máy bay không người lái nước này. Được biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, việc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) không phải là mới, nhưng việc tích hợp loại lựu đạn nhiệt áp lên những chiếc UAV được cho là khá đặc biệt.

Nga trang bị lựu đạn nhiệt áp cho máy bay không người lái ảnh 1

Nga trang bị lựu đạn nhiệt áp cho máy bay không người lái. Ảnh: Clash Rep

TBG-7V là lựu đạn được nạp chất cháy nổ loại nhiệt áp, gây sát thương bằng vụ nổ, phân mảnh và hiệu ứng cháy. Điểm độc đáo của vũ khí này nằm ở khả năng gây sát thương đáng kể trên diện rộng, khiến việc sử dụng chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

TBG-7V được thiết kế tương đối nhẹ nhưng vẫn duy trì sức nổ đáng kể, khiến nó tương thích với nhiều nền tảng phóng khác nhau, bao gồm máy bay không người lái.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử được trang bị vũ khí như vậy ở Ukraine mang lại một số lợi thế chiến thuật cho quân đội Nga, bao gồm phạm vi chiến đấu được mở rộng và độ chính xác cũng được tăng lên.

Tuy nhiên, để vận chuyển và triển khai hiệu quả trọng tải lựu đạn này, máy bay không người lái phải sở hữu một số đặc điểm nhất định. Đầu tiên, nó phải có đủ sức nâng. Thông thường, với trọng tải 4,5 kg, cần có một máy bay không người lái cỡ vừa hoặc lớn, với hệ thống động lực đủ mạnh để đảm bảo sự ổn định và khả năng cơ động trong suốt chuyến bay.

Bên cạnh khả năng nâng, các khía cạnh kỹ thuật khác cũng rất quan trọng để những chiếc máy bay không người lái này hoạt động hiệu quả bao gồm hệ thống định vị GPS; liên kết dữ liệu an toàn để điều khiển từ xa. Thậm chí có cả cả hệ thống phát hiện và tránh chướng ngại vật để hoạt động trong môi trường phức tạp.

Theo Army Recognition
MỚI - NÓNG