Nga tập trận quy mô cực lớn ở quân khu miền Đông

Nga tập trận quy mô cực lớn ở quân khu miền Đông
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (11/9) đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng thuộc quân khu miền Đông nước này.

Khoảng 100.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại được huy động cho cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn kéo dài 1 tuần này.

Hãng Itar-Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Theo chỉ đạo của Tổng thống Putin, các lực lượng phòng không cũng như những đơn vị quân sự nằm trong khu vực này cần được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết, cuộc diễn tập được tiến hành ở quân khu miền đông, bao gồm cả những vùng lãnh thổ cực đông ở biên giới với Trung Quốc và Nhật Bản.

Đáng chú ý, một trong những nội dung diễn tập là hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ đẩy lùi các cuộc tấn công trên biển của kẻ thù… với mục đích “kiểm tra khả năng phòng thủ biên giới trên biển của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga”.

Theo Theo Itar-Tass, RT
MỚI - NÓNG