Nga tạm dừng phóng tên lửa đẩy

Nga tạm dừng phóng tên lửa đẩy
TP - Cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos quyết định tạm dừng sử dụng tên lửa đẩy Soyuz sau khi một tàu vũ trụ không người lái chở hàng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) bị rơi ngay sau khi rời bệ phóng ngày 24-8.

Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Linner

Hôm qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin yêu cầu Roskosmos cải tiến việc kiểm tra chất lượng, giám sát quá trình sản xuất tàu vũ trụ, đặc biệt là thiết bị dùng cho bệ phóng. Hôm 24-8, tàu vận tải Tiến bộ M-12M của Nga vừa được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) thì rơi xuống vùng Siberia (Nga).

Tàu chở hơn 2,6 tấn hàng tiếp tế cho các phi hành gia đang làm việc trên ISS. Nhân viên cứu trợ đang dùng một số máy bay trực thăng để tìm xác tàu M-12M. Việc Nga dừng hoạt động của các loại tên lửa đẩy Soyuz cho đến khi tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn có thể trì hoãn một chuyến phóng tàu vũ trụ chứa 6 người xếp lịch ngày 22-9 tại Baikonur.

Thái An
(theo RIA Novosti, Moscow Times)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.