Nga sẽ tăng cường hạt nhân

Nga sẽ tăng cường hạt nhân
TPO - Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN, Thủ tướng Nga Putin khẳng định, Moscow sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân nếu Washington không phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới – START 2.

“Đó không phải lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi không hề muốn điều đó xảy ra”, Thủ tướng Nga nói khi trả lời phỏng vấn của Larry King trên CNN.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama đã ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới tại Prague vào ngày 8 – 4 vừa qua để thay thế START-1 vừa hết hạn vào tháng 12 – 2009. Tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, hiệp ước mới này cần sự phê chuẩn của cả hai viện quốc hội Nga và Thượng viện Mỹ.

Nga đã tuyên bố sẽ hành động tương xứng với Mỹ trong việc phê chuẩn START-2. Tuy nhiên, hiện nay, rào cản lớn nhất là Thượng viện Mỹ khi những Thượng nghị sỹ Cộng hòa lo ngại hiệp ước mới sẽ làm suy yếu hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 vừa qua của quốc hội Mỹ, đảng Cộng hòa đã giành được chiến thắng lớn nhưng quốc hội mới sẽ chỉ nhóm họp vào tháng Một tới đây. Từ nay tới lúc đó được coi là khoảng thời gian quan trọng để Tổng thống Obama thúc đẩy việc thông qua START-2.

Thủ tướng Putin cho rằng, nước Mỹ chắc sẽ không từ bỏ lợi ích của mình bằng việc từ chối phê chuẩn START-2, nhưng nếu điều đó xảy ra, “chúng tôi sẽ phải phản ứng bằng cách này hay cách khác”, trong đó có việc triển khai những công nghệ tên lửa hạt nhân mới.

Ông Putin cho rằng, không có START-2, nước Nga sẽ phải tự bảo vệ mình chống lại “những mối đe dọa mới”, trong đó có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Theo START-2, Mỹ và Nga sẽ buộc phải giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược xuống con số 1.550, trong khi số phương tiện chuyên chở những đầu đạn này như máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, không được vượt quá con số 800.

Linh Huy
Theo RIA Novosti, CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG