Nga sẵn sàng đối phó với vũ khí siêu thanh

Nga tuyên bố sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không. Ảnh: RIA Novosti
Nga tuyên bố sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Sự phát triển nhiều loại vũ khí phòng không thế hệ mới cho phép Lực lượng phòng không Nga có thể đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không, bao gồm vũ khí siêu thanh.

Trung tướng Alexander Leonov, Chỉ huy Lực lượng Phòng không Lục quân Nga cho rằng, sự phát triển các thiết bị quân sự mới giúp Nga đối phó hiệu quả với tất cả các cuộc tấn công từ trên không là một trong những trọng tâm trong kế hoạch phát triển của lực lượng phòng không Liên bang Nga đến năm 2020.

Theo đó, các phương tiện phòng không mới của Nga, có thể đánh bại bất cứ cuộc tấn công nào từ trên, bao gồm cả vũ khí siêu thanh, sẽ được trang bị trong quân đội Liên bang theo chương trình phát triển đến năm 2020.

Phát biểu trước dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng không Lục quân, Trung tướng Alexander Leonov khẳng định: “Một trong những trọng tâm phát triển của Lực lượng Phòng không Lục quân đến năm 2020 là phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự phòng không thế hệ mới có khả năng đối phó hiệu quả với tất cả các loại tấn công từ trên không, bao gồm các vũ khí được tạo ra bởi công nghệ siêu thanh”.

Trung tướng Alexander Leonov cũng nói thêm rằng, cần cải thiện hơn nữa hệ thống quản lý và đào tạo lực lượng phòng không lục quân, bao gồm cả lực lượng phòng không ven biển, hình thành quy trình phối hợp quân sự - kỹ thuật thống nhất.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.