Nga nói Ukraine lại tấn công giàn khoan dầu trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giàn khoan dầu của công ty Chernomorneftegaz trên Biển Đen vừa bị quân Ukraine pháo kích một lần nữa, phát ngôn viên của lực lượng ứng phó khẩn cấp ở Crimea cho biết ngày 26/6.
Nga nói Ukraine lại tấn công giàn khoan dầu trên Biển Đen ảnh 1

Giàn khoan dầu Chernomorneftegaz ở ngoài khơi bán đảo Crimea. (Ảnh: Tass)

“Vâng, đó là một cuộc pháo kích của quân Ukraine. Không ai bị thương”, phát ngôn viên của lực lượng nói với Tass.

Trước đó, giàn khoan Chernomorneftegaz bị quân Ukraine tấn công hôm 20/6, khiến 3 người bị thương và 7 người mất tích. Giàn khoan ngoài khơi bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014 là nơi làm việc của 109 nhân viên.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã tấn công một nhà máy sản xuất vũ khí ở Kiev trong sáng 26/6.

Thông báo cho biết một tên lửa của Nga đã “bắn trúng các phân xưởng của nhà máy Artyom”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thiệt hại tại một tòa nhà dân cư gần đó là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra.

Trước đó, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitchko cáo buộc những cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực gần trung tâm thủ đô vào sáng 26/6 đã khiến một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có một bé gái 7 tuổi.

Theo Tass
MỚI - NÓNG