Nga nhắc Thổ Nhĩ Kỳ không nên ảo tưởng việc gia nhập Liên minh châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/7, đại diện Điện Kremlin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên ảo tưởng một ngày nào đó sẽ được gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Nga nhắc Thổ Nhĩ Kỳ không nên ảo tưởng việc gia nhập Liên minh châu Âu ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói như vậy khi trả lời câu hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ thôi phản đối Thuỵ Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngay trước khi liên minh khai mạc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Lithuania.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan duy trì mối quan hệ thân tình với cả Nga và Ukraine khi hai quốc gia này xung đột với nhau. Ankara từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 tới.

Trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản Thụy Điển gia nhập NATO, cho rằng quốc gia Bắc Âu này không làm đủ để trấn áp những người mà Ankara coi là khủng bố. Tuy nhiên, ngày 10/7, ông Erdogan dừng phản đối, mở đường để Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO.

Nga coi việc mở rộng NATO là mối đe dọa đối với an ninh của chính mình, nhưng ông Peskov bác bỏ gợi ý của một phóng viên rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang xoay trục khỏi Nga và quay sang phương Tây.

"Thổ Nhĩ Kỳ có thể hướng về phương Tây, chúng tôi biết rằng trong lịch sử của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã có những giai đoạn họ hướng mạnh về phương Tây, có những giai đoạn ít mạnh mẽ ", ông Peskov nói trong cuộc họp báo hằng ngày.

"Nhưng chúng tôi cũng biết rằng... không ai muốn nhìn thấy Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu, ý tôi là người châu Âu. Và giờ đây, đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi cũng không nên đeo kính màu hồng", ông nói thêm.

Đại diện Điện Kremlin ám chỉ sự phản đối từ lâu của EU đối với việc thừa nhận Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo rộng lớn, tương đối nghèo và tiếp giáp với Trung Đông. Ankara lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 1987.

Ngày 10/7, ông Erdogan nói rằng EU nên mở đường cho việc nối lại tiến trình đàm phán bị đình trệ về nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gia nhập khối, để đổi lấy việc Ankara chấp nhận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu cho biết họ không thể chấp nhận sự liên kết như vậy.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG