Nga - Mỹ 'khẩu chiến' trong cuộc họp Hội đồng Bảo an

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 19/3
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 19/3
TPO - Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 19/3, về cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga và Mỹ tiếp tục dùng những lời lẽ đe dọa nhau, kênh truyền hình Aljiazeera hôm 20/3.

Phái viên của Nga nói rằng “những lời lăng mạ” của Mỹ đang gây nguy hiểm cho sự sẵn sàng hợp tác giữa Moscow và Washington về các vấn đề ngoại giao khác.

Đây là cuộc họp thứ 8 trong 3 tuần qua về vấn để Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin bắt đầu cuộc họp của mình bằng cách ca ngợi hiệp ước Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký, tuyên bố Crimea chính thức thuộc về Nga. Ông nói thêm rằng sự kiện này đã tôn vinh ý chí của người dân Crimea và tuân thủ luật pháp quốc tế. 

Ông Churkin nói: “Hôm 18/3, một sự kiện lịch sử đã diễn ra”.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Samantha Power cảnh báo Nga rằng Mỹ và các đồng minh đang “chuẩn bị một số biện pháp trừng phạt bổ sung nếu các hành động khiêu khích của Nga vẫn tiếp diễn”.

Bà đồng thời so sánh việc Nga quyết định sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga giống với hành động ăn trộm. Bà nói: “Một tên trộm có thể ăn cắp tài sản nhưng hành động này không làm nên quyền sở hữu tài sản của hắn”. 

Đại sứ Nga Churkin lập tức phản bác gay gắt: “Không thể chấp nhận được khi nghe những lời lăng mạ đến đất nước của chúng tôi”. Ông nói thêm: “Nếu các đoàn đại biểu Hoa Kỳ hy vọng vào sự hợp tác của chúng tôi về các vấn đề khác trong Hội đồng Bảo an thì bà Power phải hiểu điều này một cách rõ ràng”. Sau đó, bà Power cùng cấp phó rời cuộc họp.

Theo Theo Aljiazeera
MỚI - NÓNG