Canada trừng phạt quan chức Nga và Crimea

Một người đàn ông đọc tờ báo có tựa đề "Crimea chọn Nga" ở Simferopol, Crimea
Một người đàn ông đọc tờ báo có tựa đề "Crimea chọn Nga" ở Simferopol, Crimea
TPO - Thủ tướng Canada Stephen Harper vừa công bố lệnh cấm đi lại và trừng phạt về kinh tế một số quan chức Nga và Crimea được cho là chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Danh sách các quan chức này bao gồm 7 thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phó thủ tướng Nga Dmitry Olegovich Rogozin cùng 3 quan chức Crimea.

Chính phủ Canada cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 17/2: “Các cá nhân bị trừng phạt chịu trách nhiệm cho việc phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, tạo điều kiện cho hành động quân sự của Nga ở Ukraine”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Harper có cuộc họp với ông Vadym Prystaiko, đại sứ Ukraine tại Canada. Dự kiến, ông Harper sẽ có chuyến thăm Kiev vào ngày 21/3 để ủng hộ chính phủ lâm thời Ukraine.

Trước đó, EU đã ra quyết định cấm đi lại và phong tỏa tài khoản đối với 21 quan chức Nga và Ukraine vì cáo buộc hậu thuẫn Crimea và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Kiev. Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt 11 quan chức Nga và Ukraine.

Theo Theo MSN
MỚI - NÓNG