Nga lo ngại NATO tăng cường hoạt động ở Bắc cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/4, Đại sứ Nga tại Hội đồng Bắc Cực Nikolai Korchunov bày tỏ lo ngại rằng việc lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hoạt động ở Bắc Cực có thể dẫn đến “sự cố ngoài ý muốn” ở khu vực này.
Nga lo ngại NATO tăng cường hoạt động ở Bắc cực ảnh 1

Binh lính của 27 quốc gia vừa tham gia đợt tập trận lớn nhất của NATO kể từ năm 1980 tại Na Uy. (Ảnh: NPR)

“Sự gia tăng hoạt động gần đây của NATO ở Bắc Cực là một vấn đề đáng lo ngại. Một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn khác của liên minh vừa được tổ chức ở miền Bắc Na Uy. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này không góp phần vào an ninh của khu vực”, ông Korchunov nói.

Theo Đại sứ Nga, những hoạt động này của NATO không chỉ gây rủi ro về an ninh mà còn ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái bản địa, làm tăng nguy cơ xảy ra “sự cố ngoài ý muốn”. Ông không nêu rõ những sự cố nào có thể xảy ra.

Tháng 3 vừa qua, Phần Lan và Thụy Điển tiến hành các cuộc tập trận chung với NATO, trong bối cảnh hai quốc gia này đang chuẩn bị cho việc trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Một tướng Thuỷ quân lục chiến Mỹ đứng trên tàu sân bay của Ý ở vịnh hẹp thuộc Bắc cực để chỉ đạo quân đội Pháp triển khai cuộc tấn công đổ bộ từ tàu của Hà Lan để đẩy lùi sự chiếm đóng ở Na Uy.

Đó chỉ là hoạt động mô phỏng trong đợt tập trận mang tên “Phản ứng Lạnh”, diễn ra định kỳ 2 năm. Tuy nhiên, năm nay mọi ánh mắt đang dồn sang Nga - nước láng giềng của Na Uy, khi xung đột ở Ukraine đang khiến các quốc gia xung quanh lo ngại.

Năm nay, binh lính của 27 quốc gia tham gia một trong những đợt tập trận lớn nhất của NATO kể từ những năm 1980.

Ngày 14/4, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh tại một khu vực ở châu Âu.

Theo Reuters, NPR
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.