Nga kích hoạt hệ thống phòng không ở khu vực Belgorod

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt ở khu vực Belgorod, và một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/1 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 rocket cùng 2 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại khu vực Belgorod.

"Vào khoảng 2h40, ngày 17/1, lực lượng Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt RM-70 Vampire và máy bay không người lái vào một số mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không và phá hủy 4 rocket cùng 2 máy bay không người lái", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga kích hoạt hệ thống phòng không ở khu vực Belgorod ảnh 1

Trước đó, bộ này cũng cho biết, 7 rocket và 4 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị phá hủy trên bầu trời khu vực.

Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram: "Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn khoảng 30 quả rocket vào khu vực biên giới Belgorod. Hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt, một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong".

Lực lượng vũ trang Ukraine thời gian gần đây thường xuyên pháo kích các khu vực miền trung và biên giới của Nga, các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa, rocket và máy bay không người lái. Mức độ đe dọa khủng bố ở khu vực Belgorod đã được nâng lên cấp màu vàng.

Các quan chức Nga cảnh báo, các vụ tấn công gần đây của Ukraine vào Belgorod có tỷ lệ thương vong cao hơn trước đó. Cụ thể, vụ tấn công hôm 30/12/2023 đã khiến 25 người chết và làm bị thương hơn 100 người khác.

Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG