Ukraine dùng ‘hoả thần’ HIMARS phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Osa của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hệ thống tên lửa phòng không Osa của Nga bị phá hủy bởi hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS.

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine hôm thứ Ba (16/1) cho biết: "Trong quá trình trinh sát ở mặt trận phía Nam, máy bay không người lái của Trung tâm tác chiến số 73 đã phát hiện hệ thống tên lửa phòng không Osa Nga đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu".

Theo đó, lực lượng SOF đã điều chỉnh hỏa lực HIMARS của một trong các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine để tấn công hệ thống phòng không Osa của Nga.

Trước đó, vào tháng 12/2023, cũng tại Kherson, các đơn vị pháo binh Ukraine đã nhắm mục tiêu và phá hủy thành công hệ thống phòng không 9K33 Osa và pháo tự hành 2S7 Pion của Nga.

9K33 Osa (hay còn gọi là SA-8 Gecko) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, có tính cơ động cao. Được đặt trên khung gầm của xe bọc thép bánh lốp cấu hình 6x6 với kíp chiến đấu 5 người, 9K33 Osa có khả năng phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Osa có trọng lượng khoảng 17,5 tấn, được trang bị động cơ diesel tăng áp 2D20B 300 mã lực cho phép hệ thống phòng không đạt tốc độ di chuyển tối đa 80km/h trên đường bộ, tầm hoạt động 500km.

Nhờ tính cơ động cao, 9K33 Osa có thể vừa phát hiện, vừa theo dõi và dẫn bắn tên lửa chống lại trực thăng cũng như máy bay trong mọi điều kiện thời tiết. Radar trinh sát của nó phát hiện được mục tiêu từ cự ly 30 - 40km, theo dõi trong tầm 20km.

Một khẩu đội tên lửa phòng không 9K33 Osa bao gồm 4 xe chiến đấu và 2 xe nạp đạn mang theo 18 tên lửa trong container và cần cẩu. Tên lửa đánh chặn 9M33M3 có chiều dài 3,1m; trọng lượng 170kg; mang đầu nổ cận đích nặng 16kg tầm hoạt động 15km, tốc độ bay 1020m/s và độ chính xác là 5m.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG