Nga bắt đầu chế tạo máy bay chống ngầm thay thế Ilyushin IL-38 từ thời Liên Xô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Nga cho biết nước này bắt đầu phát triển máy bay chống tàu ngầm thế hệ mới để thay thế những chiếc IL-38 có từ thời Liên Xô. Phương tiện chống ngầm mới sẽ được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến cùng nhiều vũ khí tối tân.

Theo hãng thông tấn Ria Novosti, việc thiết kế đã được thực hiện nhằm tạo ra máy bay tuần tra, trinh sát và chống ngầm mới, để thay thế IL-38. Máy bay mới sẽ giữ nguyên tiêu chuẩn bốn động cơ và được nâng cấp động cơ tuabin cánh quạt TV7-117.

Nguồn tin không tiết lộ cụ thể các thông số của máy bay tương lai, tuy nhiên, các đặc tính của máy bay mới "sẽ là nguyên mẫu điển hình cho máy bay chống ngầm động cơ cánh quạt".

Nga bắt đầu chế tạo máy bay chống ngầm thay thế Ilyushin IL-38 từ thời Liên Xô ảnh 1

Theo RIA Novosti, máy bay chống ngầm mới của Nga sẽ được bổ sung các thiết bị điều khiển mới nhất, bao gồm: Tổ hợp máy tính điều khiển tối tân; hệ thống tìm và ngắm mục tiêu đa chức năng; hệ thống phao sonar tinh vi cùng hệ thống vũ khí được mở rộng hơn so với IL-38. Điều đặc biệt, máy bay chống ngầm mới sẽ được chế tạo gần như hoàn toàn bằng các bộ phận và linh kiện điện tử do Nga sản xuất.

Ilyushin IL-38 là máy bay tuần tra biển và chống ngầm tầm trung, được sản xuất trong giai đoạn 1967-1972. Tổng cộng, Liên Xô đã xuất xưởng hơn 60 máy bay loại này.

Ở phiên bản đầu, máy bay được trang bị phao sonar vô tuyến để tìm kiếm tàu ​​ngầm đối phương, cũng như nhiều vũ khí chống ngầm khác, bao gồm bom chìm, ngư lôi và mìn. Phiên bản hiện đại hóa là Il-38N được trang bị tổ hợp tìm kiếm và quan sát đa chức năng mới Novella, có khả năng phát hiện các tàu nổi ở khoảng cách hơn 320 km.

Ilyushin IL-38N có bán kính chiến đấu 2.500 km, tốc độ tối đa 650 km/h, trần bay 10.000 m.

Theo Sputnik/RIA Novosti
MỚI - NÓNG