NATO theo dõi lực lượng mặt đất Nga tại căn cứ Syria

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định về sự gia tăng đáng kể các lực lượng vũ trang Liên bang Nga ở Syria trong những tuần gần đây.

Tuyên bố tại một cuộc họp báo diễn ra ở Brussel (Bỉ) hôm nay 6/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi nhận thấy một sự gia tăng đáng kể các lực lượng vũ trang Nga ở Syria trong những tuần gần đây”.

“Tôi không đưa ra những con số cụ thể, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, một sự hiện diện đáng kể lực lượng Nga ở Syria, bao gồm lực lượng không quân, lực lượng phòng không và bộ binh Nga đóng quân tại căn cứ Không quân của Syria”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Trước đó vào hôm qua 5/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự góp mặt của các thành viên trong khối để thảo luận về vụ máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10.

Theo Tổng thư ký NATO, “hành động vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận được”. 

“Hành động của Nga không hề đóng góp cho nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Tôi kêu gọi Nga tôn trọng không phận của NATO và tránh làm gia tăng căng thẳng với các thành viên trong khối”, ông Stoltenberg nói.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.