Bản tin 20H: NATO chuẩn bị tập trận cực lớn kể từ năm 2002

Khoảng 5.000 binh sỹ của 11 nước thành viên NATO đang tiến hành cuộc tập trận không quân đa phương lớn nhất tại châu Âu mang tên "Phản ứng mau lẹ - 2015". Nguồn: AFP/TTXVN
Khoảng 5.000 binh sỹ của 11 nước thành viên NATO đang tiến hành cuộc tập trận không quân đa phương lớn nhất tại châu Âu mang tên "Phản ứng mau lẹ - 2015". Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp liên quân (AJFC) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết, từ ngày 3/10 đến 6/11, liên minh quân sự này sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ năm 2002 - cuộc thử sức của 36.000 binh sỹ NATO ở Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng của Ukraine.

Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phát hiện 16 sai phạm về pháp luật lao động tại công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông và kiến nghị doanh nghiệp tổng thầu trong thời gian tối đa 45 ngày phải có biện pháp khắc phục và báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, công ty này đã không tuân thủ quy định về tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động, chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 28/82 người thuộc đối tượng phải tham gia theo quy định.


Liên quan đến đoạn clip dài hơn 1 phút với nội dung “tố” CSGT hành hung người dân được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, ngày 2/10, chính người vi phạm đồng thời là tác giả của clip trên đã khẳng định: Không bị cảnh sát hay bất cứ ai đe dọa, hành hung. Căn cứ theo kết luận của các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội sẽ có biện pháp xử lý những cá nhân thông tin không đúng sự việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h45 hôm nay tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng (Hà Nội), xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger BKS 29C-527.61 lưu thông theo hướng Hoàng Minh Giám đi Trần Duy Hưng, khi đến ngã tư trên bất ngờ mất lái tăng ga đâm liên tiếp vào hai chiếc taxi và gần chục chiếc xe máy đi phía trước. Vụ việc làm nhiều người bị thương được đưa đi viện, trong đó có 1 người phụ nữ mang bầu 2 tháng. (Xem chi tiết)


Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, phía Trung Quốc đã tiến hành khám nghiệm tử thi bà Hà Thúy Linh để tìm ra nguyên nhân tử vong. Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc sớm thông báo kết quả điều tra vụ việc. Trước đó ở Đài Loan có tin đồn trà ô long ở Lâm Đồng nhiễm hóa chất dioxin, bà Linh phải trực tiếp sang giải quyết. Một số đối tác của bà Linh ở Đài Loan, Trung Quốc có nợ bà một số tiền nhất định. Thông tin từ Trung Quốc cho biết, bà Linh có dấu hiệu bị đầu độc. (Xem chi tiết)


Chiều 2/10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến triển khai ứng phó với bão Mujigae, cơn bão thứ tư ở biển Đông. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 12h trưa nay tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 710 km về phía Đông. Đây là cơn bão đặc biệt hiếm có khi phát triển từ áp thấp nhiệt đới lên thành bão ngay trên đất liền của đảo Luzon (Philippines). Hiện bão đạt cấp 8 (tối đa 75 km/h) và tiếp tục mạnh lên với vùng gió nguy hiểm trên cấp 10 đạt từ 50 đến 100 km. Do được tiếp năng lượng từ biển Đông, dự kiến ngày 4/10 bão sẽ đạt cấp 10-11. (Xem chi tiết)


Một lần nữa Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 'đi nước cờ' cao tay hơn ông Obama và đưa Moscow trở lại trong việc thiết lập luật chơi mới ở Syria. Nga đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS tại Syria từ ngày 30/9. Các cuộc không kích diễn ra sau khi Thượng viện Nga chấp thuận một đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin nhằm sử dụng không quân để chống lại IS. (Xem chi tiết)


Mỹ và đồng minh đã kêu gọi Nga tập trung các cuộc không kích vào “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) thay vì các phe đối lập vũ trang Syria. Theo tuyên bố chung, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia “bày tỏ sự quan ngại” liên quan đến sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột ở Syria. Mỹ và đồng minh cho rằng, hành động quân sự của Nga có thể “kích động sự leo thang xung đột” và gây ra sự đột biến của chủ nghĩa cực đoan tại Syria. (Xem chi tiết)


Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp liên quân (AJFC) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có trụ sở tại thành phố Brunssum của Hà Lan, cho biết từ ngày 3/10 đến 6/11, liên minh quân sự này sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ năm 2002 - cuộc thử sức của 36.000 binh sỹ NATO ở Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng của Ukraine.


Ba người tử vong và 1 người bị thương nặng trong một vụ xả súng xảy ra ở khu dân cư gần tòa Thị chính thành phố Inglis, bang Florida, Mỹ vào chiều ngày 1/10 (theo giờ địa phương). Nhà chức trách địa phương xác nhận, 3 người tử vong trong vụ xả súng này, bao gồm cả hung thủ. Theo cảnh sát, nghi phạm đã tự sát bằng súng. Người còn lại bị thương nặng, đã được chuyển tới bệnh viện Shands tại Gainesville. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên hãng hàng không Aviastar (Indonesia) đã xác nhận thông tin một chiếc máy bay của hàng này đã mất tích vào ngày thứ 6 (2/10) tại vị trí cách nơi tìm kiếm xác máy bay MH 370 chỉ vài trăm dặm. Một chiếc máy bay nhỏ loại Twin Otter thuộc hãng hàng không Aviastar chở theo 10 người đã mất liên lạc ở Indonesia. Một đội cứu hộ đã được cử đi để tìm kiếm chiếc máy bay này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG