Bản tin 8H: Xả súng kinh hoàng ở đại học Mỹ

Cảnh sát kiểm tra khuôn viên trường học sau vụ xả súng kinh hoàng.(Ảnh: AP)
Cảnh sát kiểm tra khuôn viên trường học sau vụ xả súng kinh hoàng.(Ảnh: AP)
TPO - Ngày 1/10, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng điên cuồng tại tiểu bang Oregon ở miền Tây nước Mỹ. Theo nguồn tin báo chí và cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra tại trường Đại học Cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg của bang Oregon vào lúc 10h30.

Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là MUJIGAE. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Liên quan đến dự án 8B Lê Trực, mặc dù Thanh tra Sở Xây dựng, Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên nhiều lần kiểm tra, xử lý các vi phạm của chủ đầu tư nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì sai phạm lại ngày càng nghiêm trọng hơn… Phần công trình cao tầng hiện đã xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp. Hiện chủ đầu tư đã xây dựng tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m (vượt khoảng 16 m, tương đương với 5 tầng). (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 1/10, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đã lập đoàn kiểm tra việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi làm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam. Ông Tuấn cũng khẳng định, trong việc bổ nhiệm cán bộ tất cả các tiêu chuẩn tiêu chí, đều có giá trị pháp lý như nhau, không phân biệt đâu là chính, đâu là phụ. Sau khi tổ công tác trở về, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức họp báo để thông báo chính thức kết luận đúng, sai trong việc bổ nhiệm trên. (Xem chi tiết)


Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư những ngày này, tình trạng nằm ghép 2-3 người/giường, kê thêm giường bệnh xảy ra thường xuyên. Đặc biệt, thời gian qua có tới 568/648 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đến từ Hà Nội, chiếm 88%. Hiện nay phòng chống bệnh dịch này còn gặp nhiều khó khăn vì chưa có vắc-xin phòng bệnh cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. (Xem chi tiết)


Sở GD&ĐT và Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn thành phố năm học 2015 - 2016. Theo đó, đối với các khoản thu thỏa thuận như tiền tổ chức dạy học hai buổi/ngày; tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, tự chọn; tổ chức học nghề THCS; tổ chức phục vụ bán trú; vệ sinh bán trú; thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú; tiền ăn, tiền nước uống và khoản thu hộ- chi hộ như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm - học cụ.., các đơn vị phải tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh để tổ chức thực hiện. Khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.


Tới ngày 1/10, gia đình vẫn chưa đưa được thi thể nữ doanh nhân Hà Thúy Linh tử vong ở Trung Quốc về nước. Người thân của bà Linh còn phải làm rất nhiều thủ tục hành chính trong đó có việc xin Bộ Y tế Trung Quốc cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch tễ mới được phép di chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi nhà tang lễ thành phố Đông Quản (Quảng Đông). Trong khi đó 1/10 là ngày quốc khánh của Trung Quốc, cơ quan chức năng nghỉ làm việc, kế đến là những ngày nghỉ cuối tuần, vì vậy chưa xác định được thời điểm hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể bà Linh về nước. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ghi lời khai, đưa nạn nhân Phạm Văn Mạnh (27 tuổi, trú phường An Dương, quận Lê Chân) đi khám chứng thương để làm căn cứ khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Trước đó, tối 28/9, anh Mạnh đang ngồi tại quán nước mía ở đường Tôn Đức Thắng thì có một nhóm 7 thanh niên bịt mặt đi trên 3 xe máy lao tới tấn công. Mạnh vội bỏ chạy sang vỉa hè đối diện trước cửa nhà số 185 Tôn Đức Thắng (gần trụ sở Công an phường An Dương) nhưng vẫn bị nhóm này đuổi theo chém hai nhát vào tay và đầu khiến anh bị vỡ xương sọ, đứt gân tay. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong ngày 1/10, máy bay của lực lượng Không quân Vũ trụ Liên bang Nga tiếp tục các cuộc không kích chính xác vào cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố IS tại Syria. Từ căn cứ không quân Hmeymim, máy bay Su-24M và Su-25 Nga đã thực hiện 8 lượt không kích nhằm vào 5 mục tiêu của IS. Theo ông Kanashenkov, các máy bay Su-24M đã phá hủy hoàn toàn sở chỉ huy chiến binh ở ngoại ô phía Bắc Jisr al-Shughur, tỉnh Idlib.


Ngày 1/10, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng điên cuồng tại tiểu bang Oregon ở miền Tây nước Mỹ. Theo nguồn tin báo chí và cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra tại trường Đại học Cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg của bang Oregon vào lúc 10h30. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy nhiều loạt đạn và tiếng la hét. Nguồn tin cho biết thêm hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.