Bản tin 20H: Nga tiếp tục không kích các mục tiêu của IS ở Syria

Máy bay chiến đáu của Nga tham gia không kích lực lượng IS. Ảnh: Reuters.
Máy bay chiến đáu của Nga tham gia không kích lực lượng IS. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngày 1/10, Nga thông báo không quân nước này đã tiến hành đợt không kích mới trong suốt đêm qua nhằm vào 4 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Đây là ngày thứ hai liên tiếp máy bay của Nga ném bom vào các cơ sở của IS ở Syria.

Lãnh đạo Hà Nội chiều 1/10 cho biết, bước đầu đã xác định chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án 8B Lê Trực đã xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng được cấp. Theo Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, sau khi báo cáo Thủ tướng, sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý kiên quyết, triệt để các sai phạm của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các phần công trình vi phạm về chiều cao tầng, diện tích xây dựng, kiến trúc công trình, khoảng lùi, giật cấp, hình dáng kiến trúc... đảm bảo đúng theo giấy phép xây dựng được cấp. (Xem chi tiết)


UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù triển khai xây dựng tuyến ống truyền dẫn khẩn cấp nước sạch sông Đà từ quốc lộ 21 đến đường Vành đai 3. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải khẩn cấp khoảng 864 tỷ đồng, vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã có ý kiến thống nhất chủ trương với đề xuất triển khai xây dựng tuyến đường ống truyền dẫn cấp bách của thành phố. (Xem chi tiết)


Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Nafiqad (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, qua kiểm tra, phân tích mẫu từ người dân cung cấp, đã phát hiện vi cá mập giả mạo, khi đốt mùi khét của nhựa dẻo. Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại, vi phạm về vấn đề an toàn thực phẩm, người tiêu dùng có thể “tiền mất, tật mang”. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 17 giờ ngày 1/10, tầng thượng căn nhà số 58/2 phố Giang Văn Minh (Ba Đình, Hà Nội) đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe đến hiện trường, vì vụ cháy diễn ra vào giờ tan tầm nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn. Đến 18h, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Vào thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình đang ở dưới tầng 1. Gia đình cho rằng nguyên nhân gây cháy là do chập điện. 


Chiếc ôtô bán tải bất ngờ lao thẳng từ bên kia đường sang, đâm đầu vào tiệm thuốc đông y trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) khiến hai phụ nữ đi hốt thuốc bị thương nặng. Theo đó, vào 15h ngày 1/10, người đàn ông khoảng 35 tuổi lái ôtô bán tải hiệu Isuzu từ trong công ty ra đường Trần Hưng Đạo. Khi đổ dốc, ôtô bất ngờ vọt thẳng sang bên kia đường, ủi văng dải phân cách trước khi đâm đầu vào tiệm thuốc Đông y. Lúc này, hai người phụ nữ đang đứng bốc thuốc đã bị ôtô húc văng, nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Bị một nhóm đối tượng ép đi ăn xin nhiều điểm không cố định ở Hà Nội, hôm nào không đủ tiền thì bị đánh đập, nam thanh niên phẫn uất đi bộ lên cầu Chương Dương tìm đến cái chết. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 1/10 tại cầu Chương Dương (Hà Nội). Vào thời điểm trên, người dân phát hiện nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đang chuẩn bị trèo qua lan can cầu Chương Dương nên lập tức báo cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu. Nhận được tin báo, hai chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 5 (CA TP Hà Nội) nhanh chóng tới nơi tiếp cận khuyên giải và kịp thời kéo người này vào trong an toàn. (Xem chi tiết)


Thi thể một cô gái vừa được phát hiện trong một phòng nghỉ tại khách sạn N.K trên đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn nhân là chị Lâm Thị H. (SN 1991, quê ở Bắc Giang, đang tạm trú tại quận Hai Bà Trưng). Theo một người thân trong gia đình nạn nhân H. cho biết, H. có quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông gốc Singapore từ tháng 2/2015. Thứ 7, Chủ Nhật hằng tuần, người này thường qua Việt Nam thăm H. Chiều thứ 7 (26/9), người này sang Việt Nam và hẹn H. ra khách sạn để nói chuyện. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, Nga thông báo không quân nước này đã tiến hành đợt không kích mới trong suốt đêm qua nhằm vào 4 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Đây là ngày thứ hai liên tiếp máy bay của Nga ném bom vào các cơ sở của IS ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân của nước này đã phá hủy một trung tâm đầu não của IS, một kho vũ khí ở tỉnh Idlib và một trung tâm chỉ huy ở tỉnh Hama. Ngoài ra, một nhà máy chế tạo bom xe ở phía Bắc Homs cũng bị phá hủy.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, ngày 1/10, Iran đã bác bỏ thông tin từ liên minh do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi ở Yemen, nói rằng chiếc tàu chở vũ khí mà lực lượng này bắt trước đó là của Iran. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định "những lời cáo buộc và tuyên truyền này là vô căn cứ và là cuộc chiến tâm lý." Trước đó một ngày, liên minh do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi ở Yemen cho biết đã giữ một tàu Iran trên biển Arab chở vũ khí được cho là cung cấp cho lực lượng Houthi. 

Ít nhất bốn người đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ tại thành phố Isabela, Basilan, miền Nam Philippines nhằm một đoàn quan chức của thành phố hôm 1/10. Hơn 10 người bị thương trong vụ nổ. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút (tức 12 giờ 10 phút giờ Việt Nam) ở ven đường, trước nhà Thị trưởng Cherrylyn Santos-Akbar. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, quả bom được cho là cài trong một chiếc xe ba bánh đỗ ven đường và bất ngờ phát nổ khi đoàn hộ tống Phó Thị trưởng Abdulbaki Ajibon đi qua.

MỚI - NÓNG