NATO ra tuyên bố về tương lai của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius ngày 11/7, các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng ý rằng tương lai của Ukraine nằm trong liên minh này, nhưng không trao cho Kiev lời mời hay thời gian biểu cho việc gia nhập như Ukraine mong muốn.
NATO ra tuyên bố về tương lai của Ukraine ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

NATO bỏ yêu cầu Ukraine phải hoàn thành cái gọi là Kế hoạch hành động trở thành thành viên (MAP), loại bỏ rào cản đối với Kiev trên con đường gia nhập liên minh.

"Chúng tôi sẽ gửi lời mời Ukraine tham gia liên minh khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng", tuyên bố nêu rõ.

Các lãnh đạo không nêu rõ những điều kiện mà Ukraine cần phải đáp ứng, nhưng cho biết liên minh sẽ giúp Kiev đạt được tiến bộ về năng lực tương tác quân sự cũng như cải cách dân chủ và an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky sẽ gặp các nhà lãnh đạo NATO trong ngày 12/7, sau khi liên minh tuyên bố tương lai của Ukraine nằm trong liên minh nhưng không đưa ra thời gian cụ thể nào.

Ông Zelensky sẽ họp cùng các lãnh đạo NATO vào ngày thứ hai của hội nghị, trong phiên khai mạc của Hội đồng NATO-Ukraine, một cơ quan được thành lập để nâng cấp quan hệ giữa Kiev và liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương gồm 31 thành viên.

Ông cũng sẽ gặp riêng Tổng thống Mỹ Joe Biden để vận động viện trợ thêm vũ khí và đạn dược để tiếp tục cuộc chiến.

Các quan chức Mỹ, Anh, Pháp và Đức dự kiến sẽ đảm bảo với Kiev về hỗ trợ an ninh lâu dài dưới hình thức cung cấp vũ khí tiên tiến, đào tạo và viện trợ quân sự khác, có thể đưa ra cam kết ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.