NATO lo ngại việc Nga hiện đại hóa quân đội

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Việc Nga tăng cường trang thiết bị kỹ thuật và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang ở khu vực phía Bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gây nên những mối lo ngại thực sự từ liên minh.

Tờ Wall Street Journal ngày 5/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, Đô đốc Haakon Bruun-Hanssen cho biết, khả năng quân sự của Nga và phương Tây “đang tiếp cận rất sát nhau, như thời Chiến tranh Lạnh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy lưu ý rằng: “Chúng ta đang nói tới các hệ thống vũ khí linh hoạt hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với những vũ khí từng là biểu tượng của thời Chiến tranh Lạnh”.

Đô đốc Haakon Bruun-Hanssen cũng cho rằng, Na Uy cần tăng cường giám sát các tàu ngầm có tiếng ồn cực thấp Nga cũng như máy bay và tàu thuyền của nước này.

Giới chức quân sự NATO  gần đây cho biết sẽ tăng cường các cuộc tập trận hải quân trong khuôn khổ những hành động nhằm “ngăn chặn sự xâm lược của Nga”.

Mới đây, tám quốc gia đồng minh NATO đã tiến hành cuộc tập trận liên quan đến tàu ngầm ở vùng biển Na Uy.

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 7/2016, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết các đồng minh NATO “không có khả năng chống lại một cách nhanh chóng những thách thức từ Nga tại các vùng biển phía Bắc của Đại Tây Dương và Biển Baltic”.

Báo cáo cũng khuyến nghị NATO tăng cường tàu ngầm tiên tiến và công nghệ hiện đại để thực hiện việc giám sát hàng hải.

Quan hệ giữa NATO và Nga xấu đi nhanh chóng từ tháng 3/2014, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Hội đồng NATO – Nga cũng bị đóng băng.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Moscow không phải là mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào, nhưng cũng sẽ không bỏ qua những hành động gây nguy hại tới lợi ích Liên bang. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG