NATO lần đầu triển khai "siêu UAV" từ Phần Lan

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai máy bay không người lái trinh sát (UAV) RQ-4D Phoenix lần đầu tiên từ Căn cứ Không quân Pirkkala, nằm gần Tampere, Phần Lan.

Đài truyền hình Yle của Phần Lan đưa tin, NATO sẽ thử nghiệm UAV RQ-4D Phoenix từ Căn cứ Không quân Pirkkala gần Tampere vào tháng 6. Cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc triển khai UAV này đang được xây dựng.

Theo ấn phẩm, động thái này là một phần trong nỗ lực tăng cường các hoạt động tình báo của NATO ở Bắc Âu, gần biên giới Nga. Đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của Phần Lan - quốc gia trở thành thành viên NATO vào năm 2023.

RQ-4D Phoenix do Northrop Grumman phát triển, là máy bay không người lái công nghệ cao, có khả năng bay trên không hơn 30 giờ và thu thập dữ liệu bằng radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và cảm biến quang điện/hồng ngoại.

UAV có chiều dài sải cánh khoảng 40 mét, phạm vi hoạt động 16.000 km và trần bay lên tới 18.000 m.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, UAV này đặt tại Căn cứ Không quân Sigonella ở Ý, được triển khai trong các hoạt động giám sát sườn phía Đông của NATO, đặc biệt là ở khu vực Biển Đen, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra vào năm 2022.

Căn cứ Không quân Pirkkala được chọn vì cơ sở hạ tầng hiện đại và gần biên giới phía Đông của Phần Lan, khiến nơi đây trở nên lý tưởng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát chiến lược.

Chuyến bay đầu tiên của RQ-4D qua Phần Lan diễn ra vào tháng 9/2023, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của quốc gia này vào các hoạt động của NATO.

Theo Defense News, các cuộc thử nghiệm ở Pirkkala nhằm mục đích kiểm tra khả năng hoạt động của máy bay không người lái hiện đại này trong điều kiện khí hậu và địa hình khó khăn. Điều này sẽ cho phép các lực lượng NATO thích nghi với các điều kiện mới và mở rộng phạm vi trinh sát.

Cùng chuyên mục

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.